Sở Y tế Bắc Giang cho biết, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Lạng Giang lên Ban Chỉ đạo tỉnh Bắc Giang, trong sáng 05/8, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang đã có kết quả xét nghiệm đối với 2 trường hợp tại huyện Lạng Giang. Đó là anh N.V.D (sinh năm 1988) và bố đẻ là ông N.V.T (sinh năm 1966), đều trú tại thôn Cầu Trong, xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Trước đó, hai người này xét nghiệm tại Bình Định ngày 21/7 và Quảng Ngãi 30/7 đều âm tính. Ngày 04/8, cả hai đến Phòng khám Đa khoa Quốc tế An Việt, Bắc Giang, xét nghiệm dương tính SarS- CoV-2, 8h sáng 05/8 Bệnh viện Đa khoa tỉnh xét nghiệm khẳng định.

Hai ca này chưa được Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân, xem như nghi nhiễm.

Hiện, ngành chức năng đã truy vết được 12 trường hợp liên quan, gồm 11 trường hợp tại Bắc Giang, một tại Quảng Nam, cách ly tại nhà.

Lực lượng chức năng đã phun khử khuẩn, xử lý môi trường Phòng khám đa khoa quốc tế An Việt và thông báo các mốc dịch tễ của hai ca dương tính để người dân chủ động khai báo y tế.

25 ngày qua Bắc Giang không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng. Đến nay, 5.760 người tại Bắc Giang đã khỏi Covid-19, ra viện, chiếm 99,8% tổng số bệnh nhân của tỉnh. Hiện còn 13 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chủ yếu là trường hợp nhẹ và không triệu chứng.

Bắc Giang tiếp tục rà soát, kiểm soát chặt người đến từ TP HCM và các địa phương đang có dịch, yêu cầu khai báo y tế, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Triển khai tiêm nhanh và đảm bảo an toàn khi được phân bổ vaccine.

Người dân được kêu gọi tuân thủ nghiêm ngặt biện pháp 5K, chỉ ra khỏi nhà khi có việc thực sự cần thiết. Cơ sở sản xuất, kinh doanh tổ chức phòng chống dịch.

Từ ngày 29/7, Bắc Giang chuyển sang chống dịch trong tình hình mới. UBND tỉnh đã ngừng áp dụng Chỉ thị 19 của Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh. Chủ tịch Lê Ánh Dương yêu cầu các huyện thành xây dựng kế hoạch vừa khôi phục sản xuất vừa kiểm soát chặt dịch, bởi "Bắc Giang chỉ an toàn khi cả nước an toàn".