Hiện trên thị trường bán nhiều loại thực phẩm chức năng cho trẻ, được quảng cáo phát triển trí não, tăng sức đề kháng và tăng chiều cao hiệu quả… Phần lớn các loại thực phẩm chức năng này có nguồn gốc xuất từ các nước: Mỹ, Úc, Nhật, Ba Lan. Ngoài mua ở hiệu thuốc, các phụ huynh có thể dễ dàng mua trên các trang mạng bán hàng online, được giao là hàng xách tay.

Tại một hiệu thuốc trên phố Ngọc Khánh, Hà Nội, khi được hỏi về loại thực phẩm chức năng hỗ trợ tăng chiều cao cho trẻ, người bán hàng liền giới thiệu nhiều loại khác nhau, chủ yếu là hàng nhập ngoại có giá hàng trăm ngàn đồng.

Trẻ con 2-3 tuổi đã nên bổ sung canxi+vitaminD rồi. Bổ sung một đợt 3 tháng, một năm bổ sung 2 lần” – chị bán hàng nói.

Thế là dù có thể còn hoài nghi về chất lượng cũng như tác dụng của các loại thực phẩm chức này đối với các con nhưng sau khi nghe quảng cáo thì nhiều người vẫn cứ mua cho con dùng.

Thế nhưng chính vì cha mẹ mua tùy tiện cho con uống nên có không ít trường hợp trẻ bị ngộ độc thực phẩm chức năng do dùng quá liều. Điển hình là gần đây, Bệnh viện Nhi TW đã tiếp nhận 2 trẻ, một bé 3 tuổi, một bé 18 tháng tuổi là 2 anh em ruột nhập viện trong tình trạng nôn, đau bụng do uống quá liều vitamin D trong thời gian dài dẫn đến bị ngộ độc, suy thận cấp.

Theo Ths.BS Đặng Quang Nhật – Khoa Nhi tiêu hóa, dinh dưỡng – lây, BV đa khoa Xanh Pôn, đối với trẻ nhỏ, sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng quan trọng là sử dụng đúng chế phẩm, đúng liều lượng, nồng độ, thời gian sử dụng hợp lý để có thể hấp thu thuốc được tốt nhất. Việc cha mẹ mua thuốc bổ, thực phẩm chức năng tại hiệu thuốc, việc tư vấn về liều sử dụng, nếu thấp thì chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, còn nếu liều cao sử dụng kéo dài mà không đi khám định kỳ thì có thể xảy ra ngộ độc thuốc, suy thận… dẫn tới những tác hại cho sức khỏe của trẻ.

Việc bổ sung vitamin D và canxi cho trẻ nên qua chế độ ăn uống hằng ngày. Và, không phải trẻ nào cũng cần thiết phải bổ sung thực phẩm chức năng vitamin D và canxi kéo dài, chỉ trừ trường hợp chế độ ăn chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Trước khi bổ sung, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám. “Khi đi khám, các bác sĩ sẽ phải hỏi về tiền sử sinh trưởng của trẻ bởi vì đối với đối tượng trẻ đẻ non, sinh trưởng thấp, đối tượng đặc biệt thì có thể trẻ bị thiếu vitamin D và canxi nhiều hơn còn khi đi khám sẽ căn cứ vào triệu chứng của trẻ, biểu hiện bên ngoài của trẻ sẽ định hướng trẻ bị thiếu vitamin D và canxi, còi xương và chậm phát triển về vận động, sau đó sẽ làm xét nghiệm chuyên sâu để chẩn đoán việc thiếu vitamin D để có quyết định bổ sung cho trẻ. Đó là quy trình chung” – BS Đặng Quang Nhật cho biết.

Cha mẹ lưu ý khi muốn bổ sung thuốc bổ, thực phẩm chức năng cho con, thứ nhất nên được tư vấn bởi bác sĩ và chuyên gia có kinh nghiệm để sử dụng đúng và hiệu quả và mua ở những địa chỉ nhà thuốc uy tín lâu năm, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ đúng chất lượng.