88 ca mắc sốt xuất huyết phân bổ trên 22/30 quận huyện thị xã, 66/579 xã phường thị trấn. CDC Hà Nội cho biết, mặc dù số ca mắc sốt xuất huyết trong những tuần đầu năm 2023 giảm so với cuối năm 2022 nhưng vẫn ở mức cao so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, Thành phố cần tiếp tục duy trì đội đáp ứng nhanh và thường trực phòng chống dịch, bảo đảm sẵn sàng đáp ứng kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó cần tăng cường giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm bệnh nhân tại cộng đồng và các cơ sở y tế. Đặc biệt, thường xuyên giám sát các chỉ số bọ gậy, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực xuất hiện ca bệnh, ổ dịch, các khu vực nguy cơ cao, qua đó triển khai các hoạt động đáp ứng phù hợp và kịp thời.

Trước đó, trong năm 2022, dịch sốt xuất huyết gia tăng mạnh trên địa bàn Hà Nội, số mắc gia tăng mạnh nhất đầu tháng 11 và tháng 12 năm 2022, trung bình mỗi tuần có 1.300-1.400 ca, TP ghi nhận 19.581 ca mắc, trong đó 25 ca tử vong, tăng gấp 5,8 lần so với năm 2021.

Nhiều người bày tỏ lo ngại khi đã qua thời kỳ đỉnh dịch, bước sang tháng 2 nhưng số ca vẫn tăng nhanh. Theo lý giải của các chuyên gia, nguyên nhân khiến thời điểm này vẫn còn ca mắc sốt xuất huyết bởi mô hình dịch tễ ở miền bắc có xu hướng dịch chuyển, do sự thay đổi của khí hậu, thời tiết miền bắc những ngày đầu năm nồm ẩm cao và dịch chuyển của dân cư.

Dự báo, năm nay, dịch sốt xuất huyết có thể sẽ kéo dài hơn mọi năm đến tháng 3, thậm chí là tháng 5. Các chuyên gia y tế cũng cảnh báo, trong giai đoạn hiện nay, thành phố đang lưu hành nhiều bệnh về đường hô hấp có triệu chứng khởi phát với sốt xuất huyết nên nhiều bệnh nhân có thể chủ quan. Do vậy, đề phòng những biến chứng xảy ra, bệnh nhân nên đến cơ sở y tế khám và điều trị ngay khi có triệu chứng mệt mỏi, ho, sốt.

Từ nay đến tháng 4, thời tiết Hà Nội có nhiều đợt nồm ẩm, là điều kiện để muỗi vằn và vật trung gian của sốt xuất huyết sinh sôi nảy nở nên người dân không nên chủ quan, cần tiếp tục nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch: ngủ màn, diệt bọ gậy, loăng quăng, loại bỏ các dụng cụ chứa nước đọng, tích cực vệ sinh môi trường, không cho muỗi truyền bệnh sinh sôi, phát triển.