Sáng 18/7, Sở Y tế Hà Nội cho biết đã ghi nhận thêm 18 trường hợp dương tính với Sars-Cov-2, trong đó có 16 F1 của các trường hợp xác định dương tính ngày 16-17/7 và 02 trường hợp F1 đã cách ly tập trung từ trước.

Cụ thể, 10 trường hợp liên quan chùm lây nhiễm tại chung cư Sunshine Palace, Hoàng Mai, được phát hiện tại 4 quận gồm: Đống Đa (6), Hai Bà Trưng (2), Thanh Xuân (1) và Bắc Từ Liêm (1). Những người này từng tiếp xúc với F0 từ ngày 9 - 16/10 và cho kết quả dương tính với SarS-Cov-2 trong 2 ngày 16-17/7.

Liên quan 2 trường hợp nhiễm virus chưa rõ nguồn lây ở Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, 5 người vừa được phát hiện thêm trú tại Hai Bà Trưng (3), Thanh Xuân (1) và Long Biên (1). Trong đó, ba trường hợp tại Hai Bà Trưng nhiễm COVID-19 là người cùng nhà với hai mẹ con đã được công bố trước đó. Hai người còn lại có một trường hợp là lái xe của F0, người kia có lịch sử dịch tễ liên quan và chủ động đi xét nghiệm.

Liên quan chùm lây nhiễm từ TP.HCM, 2 trường hợp vừa được ghi nhận nhiễm COVID-19 đều là F1 và đã được cách ly từ trước.

Tại ổ dịch Tân Mai, Hoàng Mai, Sở Y tế Hà Nội công bố thêm một trường hợp nhiễm virus là N.T.C., nữ, 39 tuổi, có địa chỉ tại 761 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, Hoàng Mai. Người này liên quan F0 đã được công bố và có kết quả xét nghiệm dương tính với Sars-Cov-2 ngày 17/7.

Như vậy, tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 401 trường hợp dương tính với Sars-Cov-2. Trong đó, số ca mắc được ghi nhận ngoài cộng đồng là 221 ca. Số người mắc đã được cách ly là 180. Thực hiện đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế vẫn là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả.