Tiến độ tiêm chủng đạt 89%

Cộng dồn các đợt tiêm vaccine, tính tới 18h00 ngày 12/9, toàn thành phố đã tiêm 4.480.426 mũi vaccine Covid-19 cho các đối tượng quy định tại Nghị quyết 21 của Chính phủ và Phương án 170 của UBND thành phố Hà Nội, sử dụng 4.088.460 liều vắc xin/4.591.476 liều vắc xin được cấp, đạt tiến độ 89%.

Đặc biệt, quận Ba Đình là đơn vị đầu tiên hoàn thành 100% kế hoạch tiêm vaccine cho người dân từ 18-65 tuổi. Ông Tạ Nam Chiến -Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết, quận đã tiêm vaccine Covid-19 được cho 130.134 người, trong đó mũi 1 đã tiêm cho 119.459 người, qua đó hoàn thành 105,7% chỉ tiêu theo Phương án số 170.

Ngày 12/9, sau khi kiểm tra thông tin báo chí phản ánh về tình trạng chen lấn, tập trung đông người tại Trường Tiểu học Trung Văn (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) xảy ra ngày 11/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo Ban Thường vụ Quận ủy Nam Từ Liêm, trực tiếp là Bí thư Quận ủy kiểm tra làm rõ trách nhiệm lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phường trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và để xảy ra việc mất an toàn nêu trên.

Ông Đinh Tiến Dũng cũng nhắc nhở toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, yêu cầu cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tổ chức tiêm chủng bảo đảm tuyệt đối an toàn; có giải pháp giải toả ngay khi phát sinh hiện tượng tập trung đông người tại các điểm tiêm chủng.

Các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phường, xã, thị trấn phối hợp với các lực lượng Công an, quân đội lên kế hoạch, kịch bản cho từng địa điểm tiêm chủng bảo đảm giãn cách và an toàn, không để xảy ra tình trạng nêu trên, làm ảnh hưởng đến thành quả chống dịch chung của địa phương và thành phố.

Tốc độ xét nghiệm còn chậm so với kế hoạch

Về lấy mẫu xét nghiệm, trong ngày 12/9, toàn thành phố đã lấy 759.789 mẫu, trong đó có 505.542 mẫu gộp xét nghiệm PCR và 245.247 mẫu test nhanh kháng nguyên.

Tổng số mẫu được lấy từ ngày 9/9 đến nay là 2.046.779 mẫu, gồm 1.468.654 mẫu gộp xét nghiệm PCR, trong đó 334.853 mẫu âm tính và 10 mẫu dương tính, số mẫu còn lại đang chờ kết quả;

Số mẫu test nhanh kháng nguyên là 578.125 mẫu, trong đó có 572.526 mẫu âm tính và 33 mẫu dương tính.

Tuy nhiên, theo kết quả vừa được công bố, tiến độ của Hà Nội đang rất chậm so với mục tiêu đề ra và có nguy cơ cao không hoàn thành các mục tiêu các đơn vị toàn TP dự kiến lấy khoảng 8 triệu mẫu và đến ngày 15/9 phải hoàn thành công tác xét nghiệm.

Một số quận, huyện có tiến độ lấy mẫu khá tốt là Ba Đình 89%, Mê Linh 88%, Phú Xuyên 82%, Quốc Oai 99%, Sóc Sơn 88%, Tây Hồ 117%, Ứng Hòa 82%. Song, một số địa phương có tỷ lệ lấy mẫu đang rất thấp là Hai Bà Trưng 17%, Thanh Xuân 33%, Hoàng Mai 9%, Đống Đa 22%, Đông Anh 24%, Thường Tín 6%...

Đáng chú ý, trong số các địa phương có tỷ lệ xét nghiệm thấp lại có các khu vực diễn biến dịch bệnh vẫn phức tạp trong những ngày qua là các quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thường Tín, Thanh Xuân.

Ngoài ra, CDC Hà Nội lo ngại về tỷ lệ chênh lệch giữa công suất lấy mẫu và năng lực xét nghiệm.

Theo đó, nhiều quận, huyện có tỷ lệ lấy mẫu tốt nhưng việc xét nghiệm lại đang giậm chân tại chỗ. Ba Đình đã lấy hơn 84.000 mẫu, Tây Hồ lấy được 66.000 mẫu, Ba Vì, Bắc Từ Liêm, Hà Đông cùng lấy được trên 40.000 mẫu nhưng đều chưa có kết quả.

Tình trạng này còn diễn ra ở nhiều địa bàn khác như Mỹ Đức, Nam Từ Liêm, Phú Xuyên, Sơn Tây, Tây Hồ, Thanh Oai...

Tiến độ xét nghiệm nhanh cũng ở tình trạng tương tự. Tính đến 18h ngày 12/9, toàn TP lấy được hơn 578.000 mẫu trên tổng số 1,7 triệu theo kế hoạch. Số xét nghiệm dương tính là 33 (khẳng định bằng RT-PCR chỉ còn 4). Như vậy, tiến độ xét nghiệm nhanh mới đạt 34%.

Như vậy, Hà Nội còn 3 ngày để hoàn thành 56% khối lượng công việc lấy mẫu RT-PCR và hàng triệu mẫu gộp đang chờ được xét nghiệm, chưa kể đến 66% lượng test nhanh chưa được thực hiện theo kế hoạch.

Theo kế hoạch xét nghiệm diện rộng và tiêm chủng vaccine phòng, chống Covid-19 cho người dân trên địa bàn thành phố được UBND Hà Nội ban hành ngày 8/9, TP sẽ tập trung mọi nguồn lực, xét nghiệm diện rộng nhằm phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm để cách ly, khoanh vùng.

Hà Nội dự kiến đến ngày 15/9, các khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân ít nhất 3 lần (2-3 ngày/lần). Khu vực có nguy cơ và các khu vực khác xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất 1 lần (5-7 ngày/lần).

Các đơn vị cũng tầm soát 100% với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp, đến bệnh viện khám, chữa bệnh.