Từ khóa tìm kiếm: Sàng lọc

Nữ bác sĩ đầu tiên đưa mô hình sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh về tuyến xã

[VOV2] - Chúng tôi đã phát hiện hơn 200 trường hợp mang gen bệnh và đưa vào quản lý. Còn có những trường hợp khác chưa được phát hiện ra, trong thời gian tới chúng tôi sẽ nỗ lực triển khai để phát hiện, sàng lọc, tư vấn, quản lý những người mang gen bệnh.

[VOV2] - Chúng tôi đã phát hiện hơn 200 trường hợp mang gen bệnh và đưa vào quản lý. Còn có những trường hợp khác chưa được phát hiện ra, trong thời gian tới chúng tôi sẽ nỗ lực triển khai để phát hiện, sàng lọc, tư vấn, quản lý những người mang gen bệnh.

Chủ động sàng lọc lao tại cộng đồng - mô hình cần được nhân rộng

[VOV2] - Thông qua hoạt động khám sàng lọc tại cộng đồng cho hơn 17 nghìn dân tại 3 huyện ở tỉnh Nghệ An đã phát hiện 129 ca mắc lao và 259 ca lao tiền ẩn.

[VOV2] - Thông qua hoạt động khám sàng lọc tại cộng đồng cho hơn 17 nghìn dân tại 3 huyện ở tỉnh Nghệ An đã phát hiện 129 ca mắc lao và 259 ca lao tiền ẩn.

Sàng lọc ung thư: Hiểu đúng để không mất tiền oan

[VOV2] - Kiểm tra sức khỏe định kỳ là việc mà bất cứ ai cũng nên thực hiện 6 tháng/ lần nhưng với tầm soát ung thư thì nhiều chuyên gia trong lĩnh vực ung bướu đã khẳng định là cần cá thể hóa để tránh mất tiền oan.

[VOV2] - Kiểm tra sức khỏe định kỳ là việc mà bất cứ ai cũng nên thực hiện 6 tháng/ lần nhưng với tầm soát ung thư thì nhiều chuyên gia trong lĩnh vực ung bướu đã khẳng định là cần cá thể hóa để tránh mất tiền oan.

Vì sao tỷ lệ trẻ sinh non tăng cao?

[VOV2] - Đa thai, tiểu đường thai kỳ và một lối sống ít vận động... được cho là những nguyên nhân khiến tỷ lệ trẻ sinh non tăng theo từng năm.

[VOV2] - Đa thai, tiểu đường thai kỳ và một lối sống ít vận động... được cho là những nguyên nhân khiến tỷ lệ trẻ sinh non tăng theo từng năm.

Áp dụng trí tuệ nhân tạo mang lại ý nghĩa lớn cho hoạt động phát hiện bệnh lao

[VOV2] - Năm 2023, CT chống lao quốc gia đã chuyển thành công thanh toán thuốc lao từ nguồn ngân sách nhà nước sang nguồn Quỹ BHYT cũng như vận động sự hỗ trợ của Bộ Y tế để áp dụng các chính sách hỗ trợ thanh toán các dịch vụ khác về khám chữa bệnh lao.

[VOV2] - Năm 2023, CT chống lao quốc gia đã chuyển thành công thanh toán thuốc lao từ nguồn ngân sách nhà nước sang nguồn Quỹ BHYT cũng như vận động sự hỗ trợ của Bộ Y tế để áp dụng các chính sách hỗ trợ thanh toán các dịch vụ khác về khám chữa bệnh lao.

BHYT sẽ chi trả chi phí khám sàng lọc một số bệnh?

[VOV2] - Dự thảo Luật BHYT sửa đổi dự kiến sẽ điều chỉnh theo 5 nhóm chính sách lớn, trong đó, nhóm chính sách quan trọng được nhiều bên quan tâm đó chính là việc "Mở rộng phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT".

[VOV2] - Dự thảo Luật BHYT sửa đổi dự kiến sẽ điều chỉnh theo 5 nhóm chính sách lớn, trong đó, nhóm chính sách quan trọng được nhiều bên quan tâm đó chính là việc "Mở rộng phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT".

Trí tuệ nhân tạo góp phần hướng tới mục tiêu chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam

[VOV2] - Hướng tới mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035, BV Phổi TW và Chương trình Chống lao Quốc gia đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào đọc phim và chẩn đoán bệnh lao, hỗ trợ bác sĩ nâng cao năng lực, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh.

[VOV2] - Hướng tới mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035, BV Phổi TW và Chương trình Chống lao Quốc gia đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào đọc phim và chẩn đoán bệnh lao, hỗ trợ bác sĩ nâng cao năng lực, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh.

Sàng lọc bệnh lý về phổi và ung thư phổi cho 100.000 người dân

[VOV2] - Ngày 19/11, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã ra mắt Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Y tế và khởi động chương trình hoạt động đầu tiên của mạng lưới mang tên "Chuyển đổi số vì sức khỏe phổi".

[VOV2] - Ngày 19/11, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã ra mắt Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Y tế và khởi động chương trình hoạt động đầu tiên của mạng lưới mang tên "Chuyển đổi số vì sức khỏe phổi".

Bệnh nhân ung thư ngày càng tăng và trẻ hóa

[VOV2] - Việt Nam ở vị trí thứ 90/185 quốc gia về tỷ lệ mắc mới ung thư, tăng 9 bậc so với năm 2018.

[VOV2] - Việt Nam ở vị trí thứ 90/185 quốc gia về tỷ lệ mắc mới ung thư, tăng 9 bậc so với năm 2018.

Sàng lọc trước sinh và sơ sinh còn nhiều khó khăn

[VOV2] - Hiện các cơ sở y tế tuyến quận huyện vẫn chưa đủ nguồn lực và cơ sở vật chất để thực hiện khám sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

[VOV2] - Hiện các cơ sở y tế tuyến quận huyện vẫn chưa đủ nguồn lực và cơ sở vật chất để thực hiện khám sàng lọc trước sinh và sơ sinh.