Các bậc cha mẹ mong chương trình khám sức khỏe miễn phí cho trẻ sớm được triển khai

Không ít trẻ khi mới sinh và trong những tháng đầu đời vẫn phát triển tưởng như bình thường. Chỉ đến khi chậm nói, chậm vận động hay xuất hiện những biểu hiện bất thường, gia đình mới đưa đi khám và phát hiện trẻ mắc bệnh.

Thực tế đó khiến nhiều phụ huynh đánh giá cao chủ trương tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí hằng năm cho trẻ dưới 6 tuổi. Là mẹ của hai con nhỏ, chị Nguyễn Thị Lý (ở Hà Nội) cho rằng chương trình mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

“Em nghĩ việc khám định kỳ sẽ giúp tầm soát sức khỏe cho trẻ, đặc biệt là những bệnh hiếm gặp hoặc các vấn đề mà gia đình khó nhận biết. Với những gia đình còn nhiều khó khăn, chính sách miễn phí sẽ tạo điều kiện để các bé được phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời”, chị Lý nói.

Không chỉ kỳ vọng vào hoạt động khám và tầm soát bệnh, chị Lý còn đánh giá cao việc xây dựng sổ sức khỏe điện tử cho trẻ. Khi toàn bộ tiền sử bệnh tật được lưu trữ xuyên suốt, dù trẻ khám ở bất kỳ cơ sở y tế nào, bác sĩ cũng có thể tra cứu thông tin, góp phần rút ngắn thời gian thăm khám và nâng cao hiệu quả điều trị.

Cùng chung quan điểm, anh Mai Văn Thành (Hà Nội) cho rằng chương trình không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí cho nhiều gia đình mà còn góp phần thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe của cha mẹ.

"Nhiều người chỉ đưa con đến cơ sở y tế khi đã có bệnh. Nếu được khám định kỳ, những bệnh lý âm thầm sẽ có cơ hội được phát hiện sớm để điều trị kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc sau này. Tôi thấy chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ của Đảng, Nhà nước rất có ý nghĩa, rất tuyệt vời ", anh Thành chia sẻ.

Anh cũng bày tỏ mong muốn chương trình sẽ được duy trì lâu dài để giúp thế hệ tương lai được theo dõi sức khỏe ngay từ những năm đầu đời, tạo điều kiện để phát triển khỏe mạnh và toàn diện.

Chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh

Theo TS.BS Nguyễn Thị Hà, Phó trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho trẻ dưới 6 tuổi là một bước chuyển rất quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em. Điểm mới của chủ trương này nằm ở việc thay đổi tư duy, từ chỗ chỉ đưa trẻ đi khám khi bị ốm sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe liên tục.

TS.BS Nguyễn Thị Hà phân tích, khám sức khỏe định kỳ giúp theo dõi toàn diện sự phát triển của trẻ trên ba phương diện quan trọng. Trước hết là đánh giá sự phát triển thể chất thông qua các chỉ số như cân nặng, chiều cao và tình trạng dinh dưỡng. Từ đó, bác sĩ có thể phát hiện sớm các vấn đề như suy dinh dưỡng, nhẹ cân, thừa cân, béo phì hoặc nguy cơ thiếu vi chất.

Bên cạnh đó, việc khám định kỳ còn giúp theo dõi các mốc phát triển về vận động và tinh thần như biết lẫy, bò, đi, nói hay khả năng giao tiếp, tương tác. Đây là cơ sở để phát hiện sớm các rối loạn phát triển như chậm nói, chậm vận động, tự kỷ hoặc tăng động giảm chú ý.

Đặc biệt, nhiều bệnh lý tiềm ẩn về thị lực, thính lực, tim mạch, hô hấp, thần kinh hay các dị tật bẩm sinh có thể được phát hiện ngay cả khi gia đình chưa nhận thấy dấu hiệu bất thường.

TS.BS Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh, cha mẹ không nên đợi đến khi trẻ có biểu hiện đau ốm mới đưa đi khám.

“Trong thực tế có những trẻ chỉ đến khám bệnh về đường hô hấp nhưng qua thăm khám, chúng tôi phát hiện tiếng thổi ở tim và chỉ định siêu âm, từ đó phát hiện bé mắc bệnh tim bẩm sinh. Do đó, mỗi năm các bậc cha mẹ nên chủ động đưa trẻ đi khám sức khỏe ít nhất một lần, đồng thời theo dõi các mốc phát triển và phối hợp với nhân viên y tế. Phát hiện sớm, can thiệp đúng thời điểm sẽ giúp trẻ có cơ hội phát triển khỏe mạnh và toàn diện hơn", TS.BS Nguyễn Thị Hà khuyến nghị.

Hiện nay, nhiều tỉnh thành bắt đầu triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi. Theo TS.BS Nguyễn Thị Hà, các bậc cha mẹ nên tận dụng cơ hội này đưa con đi kiểm tra sức khỏe, sàng lọc, tầm soát bệnh tật.

“Trước khi đưa trẻ đi khám sức khỏe, cha mẹ cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ như sổ tiêm chủng, giấy tờ tùy thân cần thiết và kết quả xét nghiệm, đơn thuốc, hồ sơ khám bệnh trước đây nếu có. Ngoài ra, phụ huynh cũng nên ghi lại những thông tin quan trọng về sức khỏe và sinh hoạt của trẻ như tiền sử bệnh, dị ứng thuốc, chế độ ăn, giấc ngủ, tình trạng đại tiện, các mốc phát triển về vận động, ngôn ngữ cũng như những dấu hiệu khiến gia đình băn khoăn để trao đổi với bác sĩ. Sự chuẩn bị đầy đủ sẽ giúp bác sĩ nhanh chóng nắm bắt tình trạng của trẻ, đánh giá chính xác hơn và nâng cao hiệu quả của buổi khám sức khỏe”, TS.BS Nguyễn Thị Hà đưa ra lời khuyên.

Theo TS.BS Nguyễn Thị Hà, khám sức khỏe định kỳ không chỉ là hoạt động kiểm tra sức khỏe thông thường mà còn là món quà thiết thực mà cha mẹ dành cho con, góp phần bảo vệ sức khỏe và tương lai của trẻ.