Trong lúc thi lặn với bạn bè, hai bé trai 13 tuổi bị chìm dưới nước khoảng 5 phút. Vì thời gian bị ngạt nước lâu nên cả hai đều đã bị tổn thương phổi và hiện đang thở máy để cung cấp oxy, bảo vệ não, bên cạnh truyền thuốc, tiêm kháng sinh hỗ trợ tại Bệnh viện Nhi đồng 2. TP.HCM. Trong những ngày tới, hai em sẽ tiếp tục được bác sĩ theo dõi tích cực.

Trước đó, hai bé trai này có xin phép gia đình đi bơi cùng nhóm bạn tại một địa điểm gần nhà. Tuy nhiên, trong lúc tham gia bơi lội thì bị chìm dưới nước khoảng 5 phút.

Khi được cứu lên, cả hai đều trong tình trạng không đáp ứng nên được xử trí sơ cấp cứu (ép tim, thổi ngạt). Lúc tỉnh lại, hai em có phản xạ la hét nhưng không trả lời.

Ngạt nước là một trong những tai nạn sinh hoạt thường gặp ở trẻ. Trong trường hợp ngạt quá 4 phút sẽ gây tổn thương não, quá 10 phút có thể gây tử vong hoặc may mắn sống sót có thể để lại di chứng não nặng nề.

Một vụ bé gái 10 tuổi sống ở Hà Nội bị đuối nước tại bể bơi khách sạn Thái Bình Dương, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cũng đang được cơ quan chức năng tại đây tìm hiểu nguyên nhân cũng như trách nhiệm của những người có liên quan.

Theo thông tin ban đầu, bé gái 10 tuổi gặp nạn dưới bể bơi ở tầng 1 của khách sạn Thái Bình Dương. Phát hiện sự việc, mọi người đưa bé đến Trung tâm y tế thị xã Cửa Lò nhưng bé đã tử vong trước đó.

Thống kê 5 tháng đầu năm 2022 cho thấy, có 113 trẻ tử vong do đuối nước. Từ những vụ việc này, các bác sĩ khuyến cáo, bên cạnh việc cho con trẻ học bơi, phụ huynh nên cảnh giác, tránh để trẻ gặp phải những tình huống nguy hiểm. Bởi khi biết bơi, trẻ dễ chủ quan và thường dẫn đến tai nạn bất ngờ.

Phụ huynh chỉ nên cho trẻ tham gia các hoạt động dưới nước trong tầm kiểm soát của người lớn. Với nhân viên tại hồ bơi, phải nhắc nhở trẻ lựa chọn hồ có độ sâu thích hợp lứa tuổi và tầm vóc cũng như thực hiện giám sát trẻ cẩn thận.