Thông tin 5 bệnh nhân Covid-19 mới:

1) Bệnh nhân sinh năm 2019, ở Văn Bình, huyện Thường Tín, là người về từ TP. Hồ Chí Minh.

2) Bệnh nhân sinh năm 1980, địa chỉ ở Phúc La, Hà Đông, là người về từ TP. Hồ Chí Minh.

3) Bệnh nhân sinh năm 1993, địa chỉ ở Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ. Bệnh nhân về từ Dĩ An Bình Dương, được cách ly tập trung.

4) Bệnh nhân sinh năm 1979 ở Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, là người về từ TP.HCM tới Hà Nội ngày 18/10.

5) Bệnh nhân sinh năm 1939 ở Thành Công, Ba Đình. Bệnh nhân là người bệnh điều trị BV Việt Đức từ ngày 20/9. Ngày 5/10 được chuyển sang cách ly tại BV Thanh Nhàn. Ngày 18/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 4.116 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.606 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.510 ca.

Trong hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài diễn ra ngày 19/10, nhiều doanh nghiệp đề nghị thành phố bỏ mô hình không áp dụng biện pháp 3 tại chỗ mà cho phép người lao động có chứng nhận đã tiêm phòng vaccine từ 1 mũi trở lên hoặc có chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính được phép đi làm từ nhà không liên quan đó là vùng dịch hay không; chỉ yêu cầu xét nghiệm đối với một số lượng người nhất định. Doanh nghiệp cũng kiến nghị Hà Nội mở đường bay quốc tế…