Ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ kiêm nhiệm vị trí Trưởng Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến mới bị miễn nhiệm.

Ông Nguyễn Thanh Long sinh ngày 3/9/1966; quê quán: xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; trình độ chuyên môn nghiệp vụ: bác sỹ đa khoa; học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trước khi giữ chức Bộ trưởng Y tế từ tháng 11/2020 đến nay, ông làm Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, làm Phó Ban Tuyên giáo Trung ương từ tháng 1 - 7/2020; Thứ trưởng Bộ Y tế từ tháng 10/2018 - 1/2020.

Trước đó, ông có thời gian dài gắn bó với Bộ Y tế; từ chuyên viên Vụ Y tế dự phòng, ông trưởng thành và trải qua nhiều vị trí: Trưởng phòng Kiểm soát và Phòng chống HIV/AIDS, Phó Cục trưởng rồi lên Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam.

Trước đó, ngày 19/11, căn cứ các quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, tinh thần tự phê bình và phê bình, kết quả khắc phục các vi phạm, khuyết điểm, những đóng góp của từng tổ chức đảng và từng cá nhân, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021; thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, đồng thời miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.