Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản, cơ thể gầy gò, da xanh, rối loạn đại tiện. Trước đó, bệnh nhân bị khó chịu, đau thắt vùng bụng, đi ngoài ra máu nhưng nghĩ bị trĩ nên không đi khám. Gần đây, bà đau nhiều hơn, chán ăn, số lần đi ngoài ra máu nhiều lên nên đến bệnh viện kiểm tra. Các bác sĩ đã khám và chẩn đoán bà bị ung thư đại tràng.

Để điều trị, bệnh nhân được hồi sức để nâng cao thể trạng, sau đó cắt đoạn u trực tràng bằng phương pháp nội soi. Tuy nhiên, khối u xâm lấn xung quanh gây chảy máu cộng thêm bệnh nhân tuổi cao khiến ca mổ khó khăn hơn.

Trong lúc mổ, bệnh nhân chảy nhiều máu, tình trạng nguy kịch. Ê kíp vừa hồi sức vừa kích hoạt báo động đỏ nội viện, truyền 39 đơn vị máu đồng thời hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Việt Đức để đưa ra phương án phẫu thuật tốt nhất. Kết quả, ca phẫu thuật thành công.

Hiện, sức khỏe bà ổn định, tiếp tục điều trị hóa chất theo phác đồ.

Ung thư trực tràng nằm trong 10 bệnh ung thư phổ biến nhất trên thế giới và đứng thứ 4 trong danh sách những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu chỉ sau ung thư phổi, dạ dày và gan.

Hầu hết các trường hợp ung thư trực tràng xảy ra ở người từ 50 tuổi trở lên do họ có nguy cơ cao mắc polyp trực tràng và ung thư trực tràng. Ngoài ra, người có tiền sử hoặc người thân trong gia đình có polyp đại trực tràng hoặc ung thư đại trực tràng, người có hội chứng đa polyp đại trực tràng di truyền, viêm loét đại trực tràng... cũng có nguy cơ mắc bệnh.

Để phòng ngừa bệnh, mọi người nên duy trì chế độ sinh hoạt năng động, luyện tập thể dục thường xuyên. Hạn chế rượu bia hay thức ăn nhiều mỡ, hạn chế muối, thức ăn lên men, xông khói...

Những nguời có tiền sử viêm đại tràng, dạ dày mạn tính, trong gia đình có người thân từng mắc ung thư đường tiêu hóa (thực quản, dạ dày, đại trực tràng), hoặc có triệu chứng sụt cân không rõ lý do, táo bón, đầy bụng, đi tiểu và đại tiện ra máu, nôn ra máu ... thì nên đi khám ngay để tầm soát, phát hiện và điều trị kịp thời.