Tiêm vaccine phòng Covid -19 có an toàn cho thai nhi và thai phụ?

Các dữ liệu hiện nay cho thấy phụ nữ có thai nếu nhiễm Covid-19 thì sẽ có nhiều nguy cơ chuyển nặng hơn so với những người không có thai. Ngoài ra, nhiễm Covid-19 cũng làm tăng nguy cơ sinh non và trẻ sinh ra cũng tăng nguy cơ nhập hồi sức tích cực.

“Các quốc gia trên thế giới vì thế đều khuyến cáo mạnh mẽ việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho phụ nữ từ 18 tuổi trở lên đang mang thai hay cho con bú” - ThS, BS Hồ Mạnh Tường - Tổng thư ký Hội Nội tiết Sinh sản và Vô sinh TP. HCM cho biết.

Cũng theo BS Hồ Mạnh Tường, vaccine phòng Covid-19 chỉ xuất hiện chưa đến 1 năm, các dữ liệu an toàn lâu dài lên thai cần thời gian thu thập thêm. Tuy nhiên, cho đến nay, trên thế giới chưa phát hiện ảnh hưởng xấu nào lên thai, khi mẹ bầu tiêm vaccine phòng Covid -19.

Các quốc gia trên thế giới cũng không hạn chế thời điểm tiêm trong thai kỳ. Mốc 13 tuần trong Quyết định của Bộ Y tế theo BS Hồ Mạnh Tường là mang tính thận trọng. Không nên quá cứng nhắc xung quanh mốc này gây khó dễ cho việc tiếp cận vaccine là quan điểm của BS Tường.

Số bà bầu mắc COVID tăng nhanh

Khoảng nửa năm trước, tỷ lệ phụ nữ mang thai mắc COVID-19 trong cộng đồng ở mức rất thấp, nhưng hiện nay, TPHCM đang là tâm dịch nên số thai phụ mắc tăng mạnh. “Bệnh viện Hùng Vương đang theo dõi điều trị cho 142 thai phụ mắc COVID-19. Gần như ngày nào chúng tôi cũng tiếp nhận, hỗ trợ thai phụ mắc COVID-19 ở những tình trạng nặng nhẹ khác nhau”, PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương (TPHCM) cho biết

Thực tế tại các bệnh viện điều trị COVID-19 thời gian qua cho thấy, nhiều phụ nữ mang thai đã phải nhập viện điều trị trong tình trạng rất nặng. Đến nay, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đã phải cấp cứu, hỏa tốc đặt ECMO cho 3 thai phụ, phối hợp điều trị, mổ bắt con cho một số trường hợp, trong đó có ca mang song thai.

Nên chọn loại vaccine nào?

Đến thời điểm này vẫn không đủ dữ liệu để khẳng định vaccine nào là tuyệt đối an toàn. Hiện các quốc gia của Châu Âu khuyến cáo phụ nữ mang thai có thể tiêm tất cả các loại vaccine đang lưu hành như Pfizer, Moderna, Janssen và Astra Zeneca.

Ở nước ta, quyết định mới nhất của Bộ Y tế yêu cầu không tiêm vaccine Sputnik-V cho phụ nữ có thai và cho con bú do vaccine này chưa công bố đầy đủ các dữ liệu nghiên cứu cho Tổ chức Y tế thế giới.

Việc tiêm vaccine cho phụ nữ có thai hiện chỉ được tiến hành ở các cơ sở có cấp cứu sản khoa.

Một vấn đề khác đáng quan tâm là việc theo dõi các phản ứng sau tiêm ở phụ nữ mang thai. Các nước trên thế giới đều rất thận trọng với vấn đề này, tuy nhiên chưa ghi nhận bất cứ phản ứng phụ nào nghiêm trọng. Các phản ứng sau tiêm cũng không khác gì với những nhóm đối tượng khác.

Tuy nhiên, BS Hồ Mạnh Tường cũng khuyến cáo: trước khi tiêm thai phụ cần tuân thủ nghiêm các yêu cầu sàng lọc, theo dõi sau tiêm 30 phút và tiếp tục theo dõi 1 tuần sau tiêm tại nhà. Nếu có gì lo lắng nên quay lại các cơ sở y tế có cấp cứu sản khoa để theo dõi và xử lý.