Tại cuộc họp báo về diễn biến tình hình Covid-19 trên địa bàn TP. HCM, chiều tối 19/6, Phó chủ tịch UBND TP. HCM Dương Anh Đức cho biết, thời gian một tuần tới có vai trò hết sức quan trọng để chặn đứng và dập dịch. Thành phố và ngành y tế đã triển khai thêm một số biện pháp chuyên môn để đảm bảo dập dịch hiệu quả. Trong đó, quan trọng nhất là nâng năng lực xét nghiệm của hệ thống y tế thành phố lên 500.000 mẫu/ngày.

Đặc biệt, ngành y tế sẽ tập trung xét nghiệm SarS-CoV-2 tại những khu vực được đánh giá là có nguy cơ cao, nhằm "quét" thật nhanh các F0 còn tiềm ẩn. Với tốc độ xét nghiệm này, ông Đức kỳ vọng sau một tuần, sẽ "nhìn thật rõ và xác định đầy đủ những mối nguy cơ còn tiềm ẩn, chưa phát hiện ra, chưa xét nghiệm tới".

Ngoài ra, thành phố sẽ xét nghiệm nhanh kháng nguyên (test nhanh) những nơi đã từng tầm soát trước đó. Nguyên nhân là bởi, dù hôm nay test cho kết quả âm tính Sars-Cov-2 nhưng không có nghĩa rằng những ngày sau đó, người dân này không có nguy cơ dương tính.

"Thành phố quyết tâm tăng hơn gấp đôi công suất xét nghiệm đã làm trong thời gian trước", ông Đức nói.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng yêu cầu TP HCM cần nhanh chóng nâng cao năng lực xét nghiệm với công suất 500.000 mẫu gộp mỗi ngày, để chặn đứng nguồn lây. Đây là một trong những giải pháp chiến lược để TP HCM có thể nhanh chóng khống chế, ngăn chặn dịch bệnh.

Công tác xét nghiệm cần được triển khai theo nhiều hình thức khác nhau, với các khu vực trọng điểm, đảm bảo xét nghiệm toàn bộ người liên quan, không bỏ sót và xét nghiệm lặp lại sau 5-7 ngày.

Ông Nguyễn Trí Dũng, giám đốc HCDC cho biết, các mẫu xét nghiệm của F1 sẽ được đẩy nhanh tốc độ trả kết quả hơn nữa, chỉ trong 6 đến 10 giờ. Tức là nhanh gấp 2,4 đến 4 lần so với quy định trả kết quả trong 24 giờ của Bộ Y tế. Như vậy, các đơn vị được giao xét nghiệm phải ưu tiên làm nhóm mẫu F1 trước.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, các cơ quan trực thuộc Bộ đóng trên địa bàn sẽ được huy động tổng lực hỗ trợ ngành y tế TP.HCM. Trong đó, Đại học Y Dược TP.HCM huy động toàn bộ sinh viên tham gia lấy mẫu, Viện Pasteur TP.HCM và các bộ phận sẽ hỗ trợ tối đa với sự điều phối của TP.HCM. Hi vọng trong 1 tuần tới thành phố sẽ ngăn chặn dịch COVID-19.