Các ca Covid-19 phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (29), Đống Đa (7), Ba Đình (5), Hà Đông (3), Đông Anh (2), Hoàn Kiếm (2), Thanh Trì (1), Hoàng Mai (1), Hai Bà Trưng (1). Cụ thể:

01 Trường hợp ho sốt cộng đồng: H.K.N.M , Nam, sinh năm 1993, ở Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng. BN tham gia trực chốt tại khu vực Trung Tả, Đống Đa. Ngày 21/8, được lấy mẫu xét nghiệm PCR âm tính. Ngày 26/8, xuất hiện sốt, ngạt mũi, chảy nước mũi. Ngày 27/8, ở nhà. Ngày 28/8, được làm test nhanh dương tính, lấy mẫu xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2

Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (50)

-29 bệnh nhân sống ở quận Thanh Xuân, đều là F1 ở trong khu cách ly, phong tỏa. Ngày 28/8 các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dương tính với Sars-Cov-2.

-7 bệnh nhân có địa chỉ tại quận Đống Đa đều là F1 đã được đưa đi cách ly tập trung. Ngày 22/8 các bệnh nhân âm tính với Sars-Cov-2. Ngày 28/8 xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

-5 bệnh nhân ở phường Văn Miếu, quận Ba Đình đều là F1, ngày 28/8 lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với Sars-Cov-2.

-3 bệnh nhân ở phường Quang Trung, quận Hà Đông. Đây là những trường hợp sống trong khu phong tỏa, trước đó đã xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 28/8 tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho kết quả dương tính.

-2 bệnh nhân ở Võng La, Đông Anh đều là F1. Ngày 3/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính và chuyển vào khu cách ly. Các bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt ngày 28/8 được lấy mẫu kết quả xét nghiệm dương tính.

-2 bệnh nhân ở Đồng Xuân, Hoàn Kiếm là F1.Ngày 20/8 được lấy mẫu kết quả âm tính và chuyển vào khu cách ly. Ngày 28/8 có triệu chứng được lấy mẫu kết quả dương tính.

-3 trường hợp còn lại lần lượt ở Thanh Trì, Hoàng Mai và quận Hai Bà Trưng cũng đều là F1. Ngày 28 được lấy mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.042 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.533 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.509 ca.