55 ca ở Bắc Giang: BN9029-BNBN9033, BN9037, BN9039-BN9040, BN9042, BN9044-BN9045, BN9048-BN9053, BN9055-BN9067, BN9069-BN9093 liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp đã được cách ly, phong tỏa.

4 ca ở Bắc Ninh: BN9034-BN9036, BN9038, trong đó 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm đã được cách ly, phong tỏa

1 ca ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh là BN9068 - nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19.

5 ca ở Lạng Sơn: BN9041, BN9043, BN9046-BN9047, BN9054 đều là F1 của BN8794, đã được cách ly.

10 ca ở TP.Hồ Chí Minh có mã số BN9094-BN9103, trong đó 6 ca liên quan đến Nhóm truyền giáo Phục Hưng, 3 ca là các trường hợp F1, 1 ca đang điều tra dịch tễ.

1 bệnh nhân nhập cảnh đã được cách ly tại Kiên Giang là BN9028, nam, 24 tuổi, địa chỉ tại huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Ngày 06/6/2021, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 07/6/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Đến nay, nước ta có tổng cộng 7.520 ca ghi nhận trong nước và 1.583 ca nhập cảnh. Trong đó 3.509 ca đã được điều trị khỏi.

Hiện, tình hình lây nhiễm Covid-19 tại tâm dịch Bắc Giang đang có tín hiệu khả quan. Tại cuộc họp trực tuyến chiều qua giữa Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 với lãnh đạo hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn Thái cho biết: Bắc Giang phấn đấu trong vòng 7-10 ngày tới kiểm soát số ca F0 phát sinh ở các khu cách ly, từ 10-14 ngày nữa sẽ cơ bản dập xong dịch bệnh.