Trong số 40 ca lây nhiễm cộng đồng, Hà Nội là địa phương có số mắc cao nhất: 24 ca.

Hải Dương, Điện Biên, Hà Nam, Nghệ An, Nam Định, Phú Thọ, Vĩnh Phúc cùng có 1 ca.

Hưng Yên ghi nhận 4 ca mắc mới và Đà Nẵng 5 ca.

6 ca nhập cảnh tại các thành phố: HCM (2 ca), Đà Nẵng (2 ca), Quảng Trị (1 ca), Bình Thuận (1 ca).

Với 40 ca mắc mới do lây nhiễm trong nước, đến tối 7/5 Việt Nam có tổng cộng 1.731 ca mắc COVID-19, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 161 ca.

Tại cuộc họp trực tuyến giữa Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 với các địa phương trong cả nước, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid - 19 khẳng định, đợt dịch thứ 4 tại nước ta đang diễn biến rất phức tạp, trong đó có những chùm ca bệnh liên quan tới các bệnh viện tuyến trung ương.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đánh giá, đợt dịch lần này phức tạp hơn các đợt dịch trước, có đa ổ dịch, đa nguồn lây, đa chủng (với chủng của Anh và Ấn Độ) nên tốc độ lây nhiễm tăng cao hơn so với các đợt dịch trước.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan lơ là, nhưng cũng không hoảng sợ, thực hiện nghiêm biện pháp 5K và tiêm vaccine khi đến lượt mình.