Tại vòng chung kết nội dung hấp dẫn 100m rào nữ của môn điền kinh, cuộc so kè sít sao diễn ra giữa hai gương mặt sáng giá của điền kinh Việt Nam: Huỳnh Thị Mỹ Tiên và Bùi Thị Nguyên.

Đây cũng là hai vận động viên luôn tranh chấp vị trí thứ nhất và thứ nhì tại các giải đấu. Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022, Bùi Thị Nguyên đã đoạt HCV ở nội dung này.

Trước khi bước vào tranh tài tại SEA Games 31, tổ chức tại Việt Nam vào năm ngoái, Mỹ Tiên mắc Covid-19 nên ảnh hưởng nặng về thể lực và cô về gần như về cuối cùng tại nội dung này.

Khi đó, Bùi Thị Nguyên đã băng băng về đích với thành tích là 13 giây 51. Tuy nhiên 1 năm sau, Mỹ Tiên đã có cơ hội “tỏa sáng”, cán đích đầu tiên với thành tích 13 giây 50, trong khi Bùi Thị Nguyên về đích với thành tích là 13 giây 52 giành HCB.

Mỹ Tiên ngồi thụp xuống đường pitch và bật khóc khi được 1 PV xác nhận cô về đích đầu tiên, chỉ trước đồng đội của mình 2% giây.

"Khi biết mình về đích đầu tiên, mọi cảm xúc trong em vỡ òa. Em bị chấn thương triền miên rồi Covid-19 đeo bám nên luôn phải nỗ lực vượt qua chính mình", Mỹ Tiên nói.

Mỹ Tiên cho biết, trước SEA Games năm nay cô cũng dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, đây là lần thứ 2 cô mắc vi rút này nên không bị ảnh hưởng lớn về thể lực như lần trước.

"Đây đã là kỳ SEA Games thứ 3 và là kỳ đầu tiên em đoạt huy chương", Mỹ Tiên cho biết.

"Mục tiêu của em khi dự SEA Games năm nay là phấn đấu giành huy chương, màu gì cũng được. Nhưng cuối cùng, em đã giành được huy chương vàng. Cảm xúc của em như vỡ òa sau khi biết mình về nhất".

Hơn 10 năm tập luyện và thi đấu, lần đầu tiên Mỹ Tiên giành được tấm HCV SEA Games. Trong niềm xúc động dạt dào, Mỹ Tiên dù ngất ngây hạnh phúc trước chiến thắng sít sao trước nhà ĐKVĐ SEA Games, cũng là đồng đội của mình – Bùi Thị Nguyên, cô nhấn mạnh đây là món quà mà cô muốn dành tặng cho người thầy, HLV Nguyễn Văn Lợi đã luôn chăm sóc và rèn giũa cô từ 2018 tới nay.

"Em muốn tặng chiếc huy chương này cho thầy em - người đã luôn lo lắng, chăm sóc giúp đỡ em trong suốt quá trình em tập luyện", Mỹ Tiên xúc động nói.

Việc cả hai vận động viên Việt Nam đoạt 2 ngôi vị cao nhất ở cự ly 100m vượt rào hấp dẫn này là tín hiệu vui cho điền kinh Việt Nam.

Kỳ tích của Nguyễn Thị Oanh trước đó cũng như sự cạnh tranh sòng phẳng của Mỹ Tiên và Bùi Thị Nguyên, hay Nguyễn Trung Cường và Lê Tiến Long ở cự ly 3000m vượt chướng ngại vật là động lực rất lớn để các VĐV điền kinh khác tiếp tục thi đấu thành công, bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn điền kinh từng đạt được ở SEA Games 31.