Tại giải đấu năm nay, các tay đua chinh phục 25 chặng với tổng lộ trình gần 3000 km đi qua các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, kết thúc tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) vào ngày 30/04 lịch sử.

Cuộc đua năm nay thu hút 14 đội (mỗi đội 7 VĐV) tham dự gồm TP.HCM-Vinama, TP.HCM New Group, Dược Domesco Đồng Tháp, Dopagan Đồng Tháp, Tập đoàn Lộc Trời, Gạo Hạt Ngọc Trời, Quân khu 7, Quân đội, Nhựa Bình Minh Bình Dương, 620 Châu Thới Vĩnh Long, Hà Nội, Thanh Hóa, Kenda Đồng Nai, Đồng Nai.

Được sự tài trợ độc quyền của Tôn Đông Á, cuộc đua năm nay có tổng giá trị giải thưởng hơn 2 tỉ đồng. Ở giải thưởng chặng có mức thưởng hấp dẫn: với hạng Nhất 20 triệu đồng, hạng Nhì 5 triệu đồng, hạng Ba 3 triệu đồng, hạng Tư và Năm là 1 triệu đồng. Cơ cấu giải thưởng chung cuộc như sau: áo Vàng 200 triệu đồng, hạng Nhì 100 triệu đồng, hạng Ba 50 triệu đồng; áo Xanh 50 triệu đồng; áo Đỏ 50 triệu đồng; áo Trắng 30 triệu đồng; vô địch đồng đội 100 triệu đồng, hạng Nhì 60 triệu đồng, hạng Ba 30 triệu đồng, giải phong cách 20 triệu đồng. Ngoài ra nhà tài trợ Tôn Đông Á còn trao thưởng đặc biệt VĐV ấn tượng trị giá 50 triệu đồng dành cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất chung cuộc.

Ông Thái Thành Chung, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình TP.HCM, Ban chỉ đạo cuộc đua cho biết: “Năm nay giải ghi dấu với những chặng đua mới lên Tây nguyên và về đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi rất mong muốn cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP.HCM lần thứ 35 sẽ tiếp tục thành công, lan tỏa hơn nữa đến với khán giả cả nước với thông điệp là hình ảnh hồi sinh, phát triển của Việt Nam thông qua các địa phương mà đoàn đua đi qua đồng thời quảng bá danh lam thắng cảnh, sản phẩm du lịch, những đặc sản, ẩm thực, những nét đặc trưng văn hóa vùng miền”.