Chỉ chưa đầy 1 năm, lãnh đạo AFC đã 2 lần thay đổi thời gian tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất châu Á, đáng lẽ diễn ra ở Trung Quốc vào mùa hè 2023. Lý do khiến Trung Quốc trao trả lại quyền đăng cai vòng chung kết Asian Cup vào mùa hè năm 2023 vì ảnh hưởng nặng của dịch Covid-19. Thông báo về chọn nước chủ nhà mới được AFC công bố vào ngày 14/5/2022. Đến tháng 10/2022, AFC ấn định Qatar để thay Trung Quốc đăng cai giải đấu. Đại diện đến từ Tây Á với bảng kế hoạch đầy sức thuyết phục đã đánh bại các đối thủ cạnh tranh trong cuộc đua là Indonesia, Australia và Hàn Quốc.

Với kinh nghiệm và tận dụng lại cơ sở vật chất đã tổ chức thành công World Cup 2022, Qatar được giới chuyên môn nhận định sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc đăng cai giải đấu có quy mô thấp hơn như Asian Cup 2023. Để đảm bảo chất lượng chuyên môn, giống như World Cup 2022, Qatar cũng đề xuất tổ chức sân chơi châu lục vào mùa đông để tránh tiết trời lên đến 40 độ C vào mùa hè. AFC tán thành với đề xuất của nước chủ nhà.

Theo đó, Asian Cup 2023 dự kiến khai mạc vào ngày 24/1/2024 và kéo dài gần 1 tháng. Với 24 đội tuyển đủ điều kiện tham dự vòng chung kết, trong đó có Việt Nam, được chia làm thành 6 bảng đấu. Các đội đứng nhất và nhì mỗi bảng, cùng 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở vòng bảng giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp (vòng 1/8).