Ở màn thư hùng giữa Paris Saint Germain và Bayern Munich trên sân Công viên các Hoàng tử, HLV Christophe Galtier của Paris Saint Germain sử dụng bộ đôi tiền đạo Lionel Messi và Neymar trong suốt cả trận. Hiệp 1 trận đấu này đã diễn ra khá chặt chẽ và không có bên nào ghi được bàn thắng. Đến phút 53, Bayern tổ chức tấn công bên cánh trái, Alphonso Davies tạt vào vòng cấm để Kingsley Coman đệm bóng cận thành hạ thủ môn Gianluigi Donnarumma mở tỷ số cho Bayern.

Phút 57, HLV Christophe Galtier tung Kylian Mbappe vào thay Carlos Soler. Sau khi có mặt trên sân, Mbappe đã có hai lần chọc thủng lưới thủ thành Yann Sommer vào các phút 74 và 82 nhưng cả hai pha làm bàn của cầu thủ này đều không được công nhận vì lỗi việt vị.

Vào phút bù giờ của trận đấu, hậu vệ Benjamin Pavard phạm lỗi với Messi ngay sát vòng cấm của Bayern và phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân.

Thời gian còn lại là không đủ để PSG tìm kiếm được bàn gỡ và đành chấp nhận thua cuộc với tỷ số 0-1.

HLV Christophe Galtier tỏ ra tiếc nuối khi đội bóng của ông thất bại theo cách thiếu may mắn: "Chúng tôi đã trải qua hiệp 1 rất khó khăn. Thật không may, chúng tôi đã để thủng lưới ngay khi chuẩn bị cho Kylian vào sân. Chúng tôi đã có hai hoặc ba cơ hội và thật đáng buồn là không ghi được bàn nhưng những gì đã diễn ra cho chúng tôi hi vọng. Hi vọng rằng, chúng tôi sẽ chơi tốt hơn sau 3 tuần nữa. Nếu chơi được như 25 đến 30 phút cuối của trận đấu này thì chúng tôi có thể đánh bại Bayern".

Trong khi đó, HLV Julian Nagelsmann của Bayern tỏ ra ngạc nhiên với cách chơi của PSG. Ông nói: "Chúng tôi đã chơi thật sự tốt và kiểm soát thế trận tốt trong 25 phút đầu tiên và có cơ hội để ghi bàn. Nhiều người có thể ngạc nhiên khi chúng tôi có quá nhiều bóng còn Paris thì tương đối ít. Tôi biết họ luôn phòng ngự lùi sâu nhưng thực tế là họ đã lùi rất sâu. Điều đó khiến tôi hơi ngạc nhiên. Nhìn chung, chúng tôi đã chơi tốt. Họ không phải là một đối thủ dễ chơi. Chúng tôi đã làm tốt công việc ở trận này và cũng muốn làm được điều tương tự ở trận lượt về".

Trận lượt về giữa Bayern và PSG sẽ diễn ra trên sân Allianz Arena vào rạng sáng 9/3. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân San Siro, chủ nhà AC Milan vượt qua Tottenham 1-0.

Người ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng cho đại diện bóng đá Italia là Brahim Diaz. Tiền vệ này lập công ngay từ phút thứ 7. Trận lượt về giữa Tottenham và AC Milan cũng diễn ra vào rạng sáng 9/3.