Ở bảng B, Bỉ đã sớm có vé đi tiếp sau hai trận toàn thắng nhưng đội quân của HLV Roberto Martinez nhiều khả năng sẽ chơi một trận với quyết tâm cao nhất trong trận đấu với Phần Lan để giành từ 1 đến 3 điểm nhằm bảo toàn ngôi đầu bảng.

Bỉ đang sở hữu hàng công nhạy bén với những cái tên như Kevin De Bruyne, Thorgan Hazard, Eden Hazard, Romelu Lukaku và được đánh giá cao hơn nhiều so với đối phương nhưng HLV Roberto Martinez vẫn tỏ ra thận trọng: "Chúng tôi cần chơi tập trung và linh hoạt. Chúng tôi cần canh chừng hai tiền đạo Joel Pohjanpalo và Teemu Pukki của họ. Phần Lan chơi phòng ngự khá chắc và kỷ luật. Họ mới chỉ nhận một bàn thua ở giải lần này. Họ cũng có những cầu thủ chất lượng ở tuyến giữa và có khả năng tạo ra cơ hội ghi bàn. Tôi cho rằng, Phần Lan là đối thủ khó chơi. Nếu không nỗ lực 100% thì rất khó thắng".

Trong khi Phần Lan cũng đang có cơ hội đi tiếp nếu giành chiến thắng ở lượt đấu cuối của vòng bảng. Trước đó, Phần Lan đã vượt qua Đan Mạch 1-0 ở lượt đấu đầu tiên và thua Nga 0-1 ở trận thứ hai. Cũng như Bỉ, Nga đang có cùng 3 điểm và ở lượt đấu này, họ đối mặt với đội đã toàn thua cả hai trận trước đó là chủ nhà Đan Mạch tại sân Parken. Tuy nhiên, không vì vậy mà Đan Mạch sẽ bỏ cuộc bởi đội bóng này vẫn còn hi vọng mong manh đua vào nhóm đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Thêm vào đó, những chú lính chì còn phải chơi để tri ân khán giả. Đang nắm giữ ưu thế nhưng có thể Nga sẽ trải qua trận đấu nhọc nhằn trên sân Parken. HLV Kasper Hjulmand của Đan Mạch nói về cuộc đụng độ sắp diễn ra giữa hai đội: "Tôi cho rằng, Aleksey Miranchuk, Aleksandr Golovin là những cầu thủ tuyệt vời của đội tuyển Nga. Nhiều người không đánh giá cao bóng đá Nga nhưng tôi nghĩ, họ vẫn là đội bóng có chất lượng với nhiều cầu thủ chất lượng. Nga là đội tuyển giàu sức chiến đấu. Chúng tôi hiểu thực lực của mình và hi vọng sẽ thể hiện được năng lực trước người hâm mộ ở trên sân".

Còn tại bảng C, Ukraine đấu với Áo trên sân Arena Nationala ở Bucharest, Romani. Trong khi, Hà Lan tiếp Bắc Macedonia tại sân Johan Cruijff Arena. Cũng như tuyển Bỉ, Hà Lan đã sớm có vé đi tiếp trong khi Bắc Macedonia bị loại. Thống kê trong hai trận đấu vừa qua giữa Hà Lan và Bắc Macedonia là những con số hoàn toàn trái ngược. Hà Lan đá hai trận thắng cả hai, ghi 5 bàn và để thủng lưới 2 lần. Trong khi Bắc Macedonia đá hai trận tha cả hai, ghi 2 bàn và để thủng lưới 5 lần. Được chơi trên sân nhà và chỉ phải tiếp một đối thủ đã mất động lực chiến đấu, Hà Lan hoàn toàn có thể giành thêm một chiến thắng nữa; thậm chí là một kết quả cách biệt để bảo toàn ngôi đầu bảng. HLV Frank de Boer của Hà Lan nhận định: "Họ đang muốn có được điểm số đầu tiên trong lần đầu tiên tham dự giải vô địch châu Âu. Họ rất tự hào khi góp mặt tại đây. Tôi cho rằng, họ muốn so tài sòng phẳng với Hà Lan. Chúng tôi sẽ rất coi trọng trận đấu này. Họ từng giành chiến thắng trước Đức ở vòng loại World Cup và gây khó khăn cho Ukraine cùng Áo ở giải lần này. Vì vậy, chúng tôi coi những gì đã xảy ra là nghiêm trọng.

Ngoài Hà Lan đã có vé đi tiếp, cơ hội vào vòng 16 đội ở bảng C hiện chia đều cho cả Ukraine và Áo. Đội nào thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp đêm nay sẽ giành vé đi tiếp. Trong trường hợp hòa nhau, Ukraine sẽ có mặt ở vòng sau bởi đang có chỉ số phụ tốt hơn so với Áo.

Còn trong các trận đấu thuộc lượt trận thứ 3 kết thúc đêm qua ở bảng A, Italia vượt qua Wales 1-0 còn Thụy Sỹ đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 3-1. Như vậy, Italia và xứ Wales giành hai vé đi tiếp ở bảng A còn Thụy Sỹ phải chờ kết quả các bảng đấu khác mới biết có thể trở thành 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng để giành vé vớt vào vòng knock-out hay không.