Trận đấu này diễn ra trên sân Neo Quimica Arena ở thành phố Sao Paulo và theo thống kê, Braxin đã chơi áp đảo, kiểm soát bóng gần 60% thời gian. Đội chủ nhà tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc nhưng đối mặt với hàng thủ số đông cùng lối chơi rắn của Colombia. Braxin thử nhiều phương án tấn công, từ đánh trung lộ, leo biên, chuyền vượt tuyến nhưng không thể chọc thủng được hàng phòng ngự của Colombia trong hiệp 1 và hiệp đấu này khép lại với tỷ số 0-0.

Các cầu thủ Braxin phá vỡ được thế bế tắc ở phút 72 khi từ pha phản công nhanh ở giữa sân, Neymar chuyền bóng để Lucas Paqueta thực hiện cú sút nhanh trong vòng cấm đưa bóng đập tay thủ môn David Ospina rồi đi luôn vào lưới.

Braxin bảo toàn được kết quả 1-0 cho đến hết trận và được 34 điểm để trở thành đội đầu tiên của khu vực Nam Mỹ giành vé đến Qatar tham dự vòng chung kết World Cup 2022. Ở các trận đấu khác kết thúc sáng nay, Peru đánh bại Bolivia 3-0, Paraguay thua Chile 0-1 và Ecuador thắng Venezuela 1-0.

Cặp đấu còn lại của lượt trận 13 giữa Uruguay và Argentian sẽ diễn ra sáng ngày mai (13/11). Còn sáng ngày 17/11 tới, Braxin có cuộc đại chiến với Argentina thuộc lượt đấu thứ 14.

Hiện Argentina có 25 điểm và đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Ba vị trí tiếp theo trong top 5 lần lượt là Ecuador (20 điểm), Chile, Colombia (cùng có 16 điểm).