“Kế hoạch gì thì cũng phải tập tốt đã. Trong vòng 1-2 tháng nữa có thể tập luyện tốt không, thì nếu mà mình thấy tốt, vẫn đánh được, cảm giác phong độ của mình ổn thì sẽ tiếp tục. Còn nếu mà không ổn thì mình phải báo lên để Ban huấn luyện kịp thời thay thể bằng một VĐV trẻ khác” - đó là phát biểu khiêm tốn của tay vợt số một nước ta Nguyễn Tiến Minh khi nói về kế hoạch cho SEA Games 31, song cũng phản ánh thực tế: các giải đấu quốc nội chính là thước đo không thể thiếu để đánh giá phong độ. Càng quan trọng hơn khi đông đảo VĐV nước ta đang rơi vào tình trạng “đói giải” trầm trọng.

Tháng 10 vừa qua, Liên đoàn cầu lông Việt Nam từng thông báo kế hoạch tổ chức 3 giải vào cuối năm 2021, gồm Giải đồng đội quốc gia tại Thái Bình, Giải cá nhân quốc gia cũng tại Thái Bình và Giải các cây vợt xuất sắc quốc gia tại Quảng Ninh. Thông tin này làm nức lòng người hâm mộ cầu lông Việt Nam đang muốn thưởng thức tài nghệ của 2 gương mặt Olympic Tiến Minh và Thùy Linh, cùng các tài năng giàu triển vọng như Lê Đức Phát, Nguyễn Hải Đăng hoặc Trần Thị Phương Thúy... Nhưng đến tháng 11, với lý do đảm bảo an toàn về y tế cho cộng đồng, tỉnh Thái Bình đã không đồng ý tổ chức cả 2 giải đồng đội và cá nhân toàn quốc.

“Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức thi đấu hay tập huấn. Như việc tham gia các giải quốc tế thì chúng tôi đã phải hủy rất nhiều kế hoạch đã được xây dựng và phê duyệt, đồng thời một loạt các giải quốc tế tổ chức tại Việt Nam đã phải hủy. Hệ thống thi đấu quốc gia có 7 giải thì từ đầu năm đến giới mới chỉ tổ chức được một giải duy nhất. Hiện nay chúng tôi nhận được sự đồng ý của tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức giải các tay vợt xuất sắc, đang tiếp tục liên hệ với các địa phương để cố gắng tổ chức hai giải quan trọng nhất của cầu lông Việt Nam trong năm nay” - ông Khoa Trung Kiên, chuyên viên phụ trách môn cầu lông Tổng cục TDTT chia sẻ.

Nhìn sang môn quyền Anh, niềm vui thượng đài đang đến với hơn 150 võ sĩ khi Giải vô địch Boxing toàn quốc 2021 sẽ khởi tranh vào ngày 27/11. 2 VĐV dự Olympic Tokyo 2020 là Nguyễn Văn Đương (Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Tâm (Hà Nội) dự kiến sẽ tham gia.

“Hiện nay một tuần chúng tôi có 3 buổi đấu tập kiểm tra để hoàn thiện kỹ chiến thuật cho các VĐV Boxing để chuẩn bị cho giải Vô địch Boxing toàn quốc sắp tới ở tỉnh Bắc Ninh. Tùy thuộc vào thể trạng và kỹ thuật của từng VĐV trong đội thì chúng tôi ghép đôi. Hiện nay gần thi đấu thì chúng tôi vẫn duy trì 3 buổi kiểm tra như này” - HLV Nguyễn Như Cường của đoàn Hà Nội cho biết.

Giải vô địch Boxing toàn quốc 2021 gồm hai nhóm tuổi, từ 17 tới 18 và từ 19 tới 40. So với năm 2020, giải năm nay bổ sung thêm 3 hạng cân nam, 2 hạng cân nữ, phù hợp với thay đổi mà Hiệp hội Quyền Anh Quốc tế (AIBA) cập nhật hồi tháng 8 vừa qua. Được tổ chức theo hình thức khép kín, ban tổ chức yêu cầu các VĐV tiêm đủ 2 mũi vaccine, báo cáo lịch trình di chuyển và kết quả xét nghiệm 72 giờ trước khi tới Bắc Ninh. Trong thời gian diễn ra giải, tất cả những thành viên trong đoàn sẽ được xét nghiệm 3 ngày một lần.

Những quy định y tế nghiêm ngặt đó cũng sẽ được áp dụng ở giải Giải Điền kinh Vô địch Quốc gia 2021, khai mạc vào ngày 9/12 trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Bên cạnh màn trình diễn của hàng loạt VĐV điền kinh trọng điểm, giải đấu này cũng chứng kiến màn tái xuất của một số gương mặt nổi tiếng. Từng là một nữ VĐV sở hữu vòng bụng 6 múi, Phạm Thị Huệ kể rằng lúc nghỉ tập để thực hiện thiên chức làm mẹ đã tăng hơn 20kg, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn trở lại với cường độ tập luyện của một VĐV chuyên nghiệp, nhà đương kim vô địch chạy 10.000m và HCB 5.000m SEA Games 30, hiện đã lấy lại vóc dáng xưa, chỉ còn hơn 46kg.

“Một phần do em vẫn còn đam mê. Và thật sự em rất là muốn được thi đấu SEA Games tại Việt Nam, em rất muốn đưa con và gia đình đến xem em thi đấu tại SEA Games Việt Nam” - Phạm Thị Huệ đặt mục tiêu lấy lại phong độ để kịp dự giải vô địch quốc gia, từng bước trở lại đội tuyển.

Tương tự, “nữ hoàng nhảy xa” Bùi Thị Thu Thảo, nhà vô địch ASIAD 2018, cũng đã trở lại với hố nhảy. Rút lui ngay trước thềm SEA Games 30 để sinh con, Thu Thảo mới đây đã trở lại với mục tiêu rõ ràng là giành lại tấm HCV SEA Games 31 trên sân nhà, xa hơn là Asiad 2022 tại Trung Quốc. Tất nhiên, việc lấy lại phong độ chắc chắn sẽ cần rất nhiều thời gian, như chia sẻ của Thu Thảo: “Em cũng suy nghĩ rất nhiều, mình có nên quay lại không, sau cùng thì em quyết định thử sức xem sao. Vì nhiều VĐV điền kinh như Nguyễn Thị Huyền hay là Nguyễn Thanh Phúc quay trở lại đều đạt thành thích cao. Sức mạnh và nhiều thứ coi như là tập lại từ đầu hết, lúc tập thì rất đau, rất là mệt mỏi, lúc nào người cũng rã rời, nhưng mà ra tập lại rất là hào hứng. Các bài chuyên môn thì em cũng chưa tập luyện được nhiều, nên là việc đạt được thành tích cũ, lúc này rất khó, có thể mất khoảng 1 năm”.

Tháng 12, Bùi Thị Thu Thảo và Phạm Thị Huệ bước vào tranh tài ở giải vô địch quốc gia 2021 trên SVĐ Mỹ Đình. Nếu đạt thành tích tốt, hai ngôi sao của điền kinh nước ta sẽ có bệ phóng vững chắc để trở lại đội tuyển quốc gia.