Sau 2 năm thi đấu tại giải hạng Nhì, đội bóng giành quyền lên chơi tại giải Hạng Nhất Quốc gia 2023. Đây là bước tiến đáng kể cho thể thao của tỉnh Hòa Bình nói riêng và cả khu vực Tây Bắc nói chung như đánh giá của ông Nguyễn Văn Toàn – Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh "CLB bóng đá Hòa Bình được thành lập cũng chưa lâu nhưng với sự cố gắng nỗ lực của lãnh đạo đội, của HLV, các cầu thủ, CLB giành được kết quả phấn khởi. Chỉ một thời gian rất ngắn đội bóng được thăng hạng. Kể từ khi tỉnh có đội bóng, Hòa Bình được nhiều người biết tới hơn và tạo ra được hình ảnh đúng như vẫn nói là “Tự hào Tây Bắc”…

Để chuẩn bị cho mùa giải đầu tiên lên chuyên nghiệp, CLB Hòa Bình triển khai công tác chuẩn bị về mọi mặt từ sớm, từ vấn đề sân bãi, cơ sở vật chất đến lực lượng cùng vấn đề chuyên môn. Đội bóng sẽ có trận ra quân tại giải Hạng Nhất Quốc gia 2023 với trận gặp PVF CAND trên sân nhà, vào chiều 6/4. HLV Lê Quốc Vượng cho biết về mục tiêu mùa này: "Hòa Bình là một đội bóng non trẻ nhưng chúng tôi sẽ cố gắng từng trận một để làm sao, thứ nhất là chúng tôi hướng đến bóng đá cống hiến và đích cuối cùng của tôi và các cầu thủ là phấn đấu ở một vị trí tốp trên. Ít nhất tôi nghĩ là top 3 hay top 5 là mục tiêu có thể đối với chúng tôi. Bóng đá cũng khó nói trước nhưng phải có mục tiêu cho cầu thủ phấn đấu và tôi cũng phải đặt ra mục tiêu cho bản thân mình…"