Đô cử 27 tuổi hoàn thành phần thi cử giật với mức 126 kg. Thành tích này của anh xếp hạng 8 trên 9 VĐV tham gia nhóm A. Ba VĐV giành thành tích cao nhất ở phần thi cử giật lần lượt là: Li Fabin (Trung Quốc), 141kg, Eko Yuli (Indonesia), 137 kg, Itokazu Yoichi (Nhật Bản), 133 kg.

Thạch Kim Tuấn bắt buộc phải cải thiện thành tích trong phần thi cử đẩy, và áp lực đè nặng dường như đã khiến cho nỗi ám ảnh Olympic Rio 2016 trở về, anh thất bại ở cả 3 lần cử đẩy với các mức tạ lần lượt là: 150 kg, 150 kg và 153 kg.

Chung cuộc, Li Fabin giành HCV với thành tích 313 kg, thiết lập 2 kỷ lục Olympic ở nội dung tổng cử và cử đẩy. Eko Yuli về nhì với thành tích 302 kg. Rất đáng tiếc cho Thạch Kim Tuấn, bởi anh từng đạt thành tích 304 kg ở SEA Games 2019… Giờ đây, hy vọng huy chương ở môn trọng điểm cử tạ dồn sang Hoàng Thị Duyên, cô sẽ thi đấu ở hạng 59 kg nữ vào ngày 27/7.

Cũng trong chiều 25/7, nữ võ sĩ 27 tuổi Nguyễn Thị Tâm ra quân ở hạng 48-5 1kg môn Boxing, gặp Stoyka Zhelyazkova của Bulgaria ở vòng 1/16. Trước đối thủ vô địch châu Âu 2018, Á quân thế giới 2016 và 2018, Nguyễn Thị Tâm để thua với tỷ số 2-3.

Trước đó vào sáng 25/7, nữ võ sĩ Judo Nguyễn Thị Thanh Thủy đã thi đấu hạng 52 kg nữ, gặp võ sĩ người Romania Andreea Chitu. Thanh Thủy không thể tạo được bất ngờ, để Á quân thế giới ghi điểm Ippon và thua chóng vánh sau 2 phút tranh tài. Với kết quả này, Thanh Thủy chính thức bị loại.

Còn ở môn Rowing, cặp VĐV Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo chỉ xếp hạng 5 ở vòng đấu vớt để tranh vé dự bán kết nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ hai mái chèo. Hai tay chèo nữ của nước ta không còn hy vọng tranh huy chương.

Bảng tổng sắp huy chương của Olympic Tokyo 2020 tính đến 17h00 ngày 25/7: