Cầu lông:

Nguyễn Thùy Linh là VĐV Việt Nam đầu tiên thi đấu ở Olympic Tokyo ngày hôm nay và đã giành thắng lợi thuyết phục 2-0 trước Qi Xuefei (Pháp) gốc Trung Quốc tại bảng P nội dung đơn nữ môn cầu lông sau 34 phút thi đấu. Tỉ số các set là 21/11, 21/11. Trận đấu tiếp theo, Nguyễn Thùy Linh sẽ gặp nữ tay vợt số 1 thế giới Tai Tzu Ying vào lúc 12h00 ngày 26/7.

Rowing:

Lường Thị Thảo – Đinh Thị Hảo cũng đã thi đấu ở vòng loại nội dung thuyền nhẹ đôi nữ môn rowing. Lường Thị Thảo – Đinh Thị Hảo xuất phát ở làn số 5 và xuất phát khá chậm. Sau 500m đầu tiên, Thảo – Hảo có sự bứt phá để vươn lên thứ 4 với thời gian 1:46.57. Tuy vậy, trước các VĐV quá mạnh, đôi Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ khi về đích ở vị trí thứ 4 với thời gian 7 phút 36 giây 21. Với việc về vị trí thứ 4, Lường Thị Thảo – Đinh Thị Hảo sẽ tranh tấm vé vớt vào bán kết vào ngày mai 25/7.

Taekwondo

Trương Thị Kim Tuyền ra quân thắng lợi môn Taekwondo trong buổi sáng với chiến thắng thuyết phục 19-5 trước đối thủ Yvette Yong(Canada) tại vòng 1/8 hạng cân dưới 49kg nữ. Sau đó, Trương Thị Kim Tuyền lọt vào tứ kết hạng dưới 49 kg nữ môn Taekwondo tranh tài cùng võ sĩ số 1 thế giới Panipak Wongpattanakit (Thái Lan) và đành chấp nhận thua cuộc sau 3 hiệp đấu với tỷ số 11-20 vào đầu giờ chiều.

Trong trận đấu tranh vé vớt hạng cân 49kg nữ môn Taekwondo, để cạnh tranh huy chương đồng trước đối thủ Avishag Semberg (Israel), Kim Tuyền đã không thi đấu đúng sức, bị cuốn vào lối chơi của đối thủ nên đã thua đậm với tỷ số 1-22. Taekwondo Việt Nam một lần nữa lỡ hẹn với tấm huy chương Thế vận hội. Tại Olympic Sydney 2000, võ sĩ Trần Hiếu Ngân đã giành HCB hạng dưới 57 kg nữ.

Bắn súng

Tại Olympic Tokyo 2016, Hoàng Xuân Vinh đã làm nên lịch sử cho thể thao Việt Nam khi mang về tấm HCV Olympic đầu tiên. Ngoài ra, xạ thủ sinh năm 1974 còn giành thêm tấm HCB nội dung 50 m súng ngắn. Thế nhưng, tại Olympic Tokyo 2020, nhà ĐKVĐ nội dung 10m súng hơi ngắn nam đã phải dừng bước. Anh đã trở thành cựu vô địch ở nội dung sở trường ngay tại vòng loại, sau khi đạt 573 điểm với 60 viên, xếp hạng 22 trong 36 VĐV thi đấu tại vòng đấu này. Người cạnh tranh tấm HCV Olympic Rio 2016 với Hoàng Xuân Vinh là Felipe Almeida Wu (Brazil) cũng dừng bước tại vòng loại, chỉ xếp thứ 32/36. Xạ thủ từng 4 lần giành HCV Olympic là Jin Jongoh (Hàn Quốc) xếp hạng 15 với 576 điểm. Điểm đáng chú ý ở Olympic năm nay, người cao điểm nhất ở vòng loại là xạ thủ Saurabh Chaudhary người Ấn Độ mới 19 tuổi .

Thể dục dụng cụ

VĐV Lê Thanh Tùng thi hai nội dung của môn thể dục dụng cụ gồm xà đơn và sau đó thi nhảy chống. Ở phần thi đầu tiên, Thanh Tùng thi đấu tốt hơn so với chính mình nhưng số điểm 13,166 không giúp anh có mặt ở chung kết.

Ở phần thi nhảy chống, mỗi VĐV phải thực hiện hai lần. Lần 1, Thanh Tùng đạt 13,100 điểm. Anh thực hiện động tác trên không cực tốt nhưng rất đáng tiếc, do bị chấn thương gót chân nên động tác tiếp đất bị lỗi và bị trừ 0,2 điểm. Đến lần nhảy thứ 2, anh được 13.483 điểm, nhưng bị trừ 0,3 điểm do tiếp đất cũng không tốt.

Còn đồng đội của Thanh Tùng là Đinh Phương Thành bị đau vai nên chỉ thi duy nhất nội dung sở trường xà kép. Anh đã chỉ đạt 11,833 điểm, trong đó, điểm độ khó là 4,700 điểm và điểm thực hiện là 7,133 điểm. Với những thành tích khiêm tốn, cả hai VĐV thể dục dụng cụ Việt Nam đều không thể lọt vào chung kết và dừng bước sớm tại Olympic Tokyo 2020.

Boxing:

Boxing là môn thi đấu cuối cùng trong ngày 24/7 của thể thao Việt Nam. Ở vòng 32 hạng 52-57kg nam, Nguyễn Văn Đương chạm trán cùng võ sĩ hạng 9 thế giới Aliyev Tayfur (Azerbaijan).

Hiệp 1, Aliyev thi đấu tỏ ra lấn lướt Văn Đương. Tuy nhiên, đến cuối hiệp 1, tay đấm của Việt Nam có cú ra đòn chính xác khiến đối thủ bị choáng và trọng tài buộc phải đếm với võ sỹ này.

Bước sang hiệp 2, Văn Đương là người thi đấu tốt hơn và tung ra được nhiều cú đấm chính xác hơn vế phía đối thủ, dù ở hiệp 3 Văn Đương tỏ ra xuống sức và để cho đối thủ giành ưu thế. Nhưng với màn trình diễn ấn tượng hơn, trọng tài đã quyết đinh phần thắng nghiêng về Văn Đương của Việt Nam với tỉ số chung cuộc 3-2

Đối thủ tiếp theo của Văn Đương tại vòng 1/8 hạng cân 52 - 57kg môn quyền anh sẽ là võ sĩ người Mông Cổ, Erdenebat Tsendbaatar. Tsendbaatar từng vào tới tứ kết tại Olympic 2016. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 17 giờ 6 ngày 28/7.