Trung Quốc được đánh giá cao hơn Haiti khi vào trận đấu thuộc lượt hai bảng D trên sân Hindmarsh, Adelaide. Thế trận trên sân diễn ra đúng như dự đoán, nhưng bất ngờ đến ở phút 29 khi Zhang Rui phạm lỗi với Sherly Jeudy. Ban đầu, trọng tài Marta Huerta chỉ phạt tiền vệ Trung Quốc thẻ vàng, nhưng sau khi tham khảo VAR, bà quyết định rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Zhang.

Giữa lúc khó khăn, tuyển Trung Quốc tạo được đột biến. Phút 74, Zhang Linyan bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài ban đầu phạt Zhang lỗi việt vị, nhưng VAR vào cuộc xác định không có việt vị, thay vào đó, cho đại diện châu Á hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, cầu thủ vào thay người Wang Shuang dứt điểm vào góc trái để đánh lừa thủ môn Kerly Theus và ghi bàn mở tỷ số.

Kịch tính của trận đấu tiếp tục đến ở phút bù thứ hai. Chen Qiaozhu va chạm với Roseline Eloissaint và trọng tài Huerta chỉ tay vào chấm phạt đền. Nhưng sau khi xem lại video từ đề nghị của VAR, bà hủy quyết định đó. Trong ít phút bù còn lại, có thêm 2 tình huống va chạm trong vòng cấm tuyển Trung Quốc, nhưng đều không có phạt đền. Chiến thắng 1-0 giúp Trung Quốc có 3 điểm như Đan Mạch ở bảng D. Anh dẫn đầu với 6 điểm, sau khi vượt qua Đan Mạch cũng với tỷ số 1-0 ở lượt trận này còn Haiti đã chắc chắn bị loại.