Đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt về tối 26/8 với lợi thế hai bàn sau chiến thắng 2-0 trên sân Rajamangala. Tuy nhiên, Thái Lan nhập cuộc chủ động và mở tỷ số ngay phút 12 bằng pha dứt điểm của Yotsakorn Burapha.
Sau bàn thua, đội tuyển Việt Nam tiếp tục ưu tiên phòng ngự và không tạo được nhiều tình huống tấn công trong hiệp một. Thái Lan kiểm soát bóng nhiều hơn, đồng thời duy trì sức ép về phía khung thành của thủ môn Patrik Lê Giang.
HLV Kim Sang-sik cho biết ban huấn luyện đã điều chỉnh cách chơi của đội tuyển Việt Nam trong giờ nghỉ giữa hai hiệp. “Vào phòng thay đồ, tôi đã chỉ đạo các cầu thủ cố gắng chơi với một chiến thuật mới. Đặc biệt, Hoàng Hên đã ghi bàn gỡ hòa, đó là sự khởi đầu mới trong hiệp hai. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ vì đã không bỏ cuộc, đã thi đấu hết mình để giành kết quả này.”
Đầu hiệp hai, Thái Lan có cơ hội nâng tỷ số khi được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, Kakana Khamyok sút bóng vọt xà. HLV Anthony Hudson sau trận cho rằng tình huống bỏ lỡ này đã làm thay đổi diễn biến trên sân.
Phút 52, đội tuyển Việt Nam có bàn gỡ hòa. Từ đường chuyền của Phan Tuấn Tài, Đỗ Hoàng Hên dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc. Bóng sau đó bật vào chân thủ môn Chatchai Budprom rồi đi vào lưới. Ban tổ chức xác định đây là bàn phản lưới nhà của thủ môn đội tuyển Thái Lan.
Đỗ Hoàng Hên cho biết anh không đặt nặng việc bàn thắng được ghi cho mình hay được tính là pha phản lưới nhà. “Hiệp một là khoảng thời gian khá khó khăn đối với chúng tôi. Tuy nhiên, sang hiệp hai, toàn đội đã thay đổi và làm tốt hơn. Khi bàn thắng được tính là phản lưới nhà, tôi vẫn rất vui vì đội tuyển đã giành được kết quả cần thiết và bảo vệ thành công chức vô địch.”
Sau bàn gỡ của đội tuyển Việt Nam, Thái Lan tiếp tục đẩy cao đội hình. Phút 85, Wanchai Jarunongkran ghi bàn giúp đội khách lần thứ hai vượt lên dẫn trước.
Trong những phút còn lại, đội tuyển Thái Lan tăng cường tấn công nhằm san bằng tổng tỷ số. Đến phút bù giờ thứ tư, đội tuyển Việt Nam tổ chức phản công. Trong nỗ lực ngăn Nguyễn Xuân Son tiếp cận khung thành, Wanchai Jarunongkran đưa bóng về lưới nhà.
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Đội tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận và giành chức vô địch ASEAN Cup 2026. Đáng chú ý, cả bốn bàn thắng trong trận lượt về đều được ghi tên các cầu thủ Thái Lan, gồm hai bàn vào lưới Việt Nam và hai bàn phản lưới nhà.
Tại cuộc họp báo sau trận, HLV Anthony Hudson cho rằng Thái Lan tạo ra nhiều cơ hội và chơi tốt trong một số thời điểm. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Anh thừa nhận đội tuyển Việt Nam xứng đáng giành chức vô địch. “Đội tuyển Việt Nam xứng đáng được ghi nhận. Họ là một đội bóng mạnh và đã thi đấu tốt. Qua hai lượt trận, Việt Nam làm đủ những gì cần thiết và tận dụng hiệu quả các thời điểm quan trọng. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.”
Chức vô địch ASEAN Cup 2026 là danh hiệu Đông Nam Á thứ tư của đội tuyển Việt Nam, sau các lần đăng quang vào năm 2008, 2018 và 2024. Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam vô địch hai kỳ liên tiếp.
Đội tuyển Việt Nam kết thúc giải với thành tích bất bại qua tám trận, ghi 21 bàn và để lọt lưới ba lần. Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son cùng ghi năm bàn, chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới. Đình Bắc được trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất, còn Patrik Lê Giang nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải.
Với HLV Kim Sang-sik, đây là danh hiệu thứ tư ông giành được cùng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam trong hơn hai năm. Ba lần đăng quang trước diễn ra trên sân khách, còn ASEAN Cup 2026 là lần đầu tiên nhà cầm quân người Hàn Quốc giành chức vô địch trên sân Mỹ Đình.
Trả lời câu hỏi về mục tiêu tiếp theo, HLV Kim Sang-sik nhắc lại một nhận xét của Tổng thống Hàn Quốc về thành tích của ông tại Việt Nam. “Trong bài phát biểu, Tổng thống cũng đã nói với tôi rằng: ‘King ở trong bóng đá Việt Nam là Kim Sang-sik’. Chắc có lẽ ngày hôm nay tôi xin phép nhận mình là King. Và bắt đầu từ ngày mai, tôi cũng sẽ tiếp tục phát triển và cố gắng hơn nữa.”
ASEAN Cup 2026 khép lại với chức vô địch thuộc về đội tuyển Việt Nam, Thái Lan giành vị trí á quân. Kết quả này giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu bảo vệ thành công danh hiệu và nâng tổng số lần vô địch Đông Nam Á lên con số bốn.
