Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục thống trị nội dung 1.500 bơi tự do Nam trên đường đua xanh khi dễ dàng cán đích đầu tiên ở chung kết tại SEA Games 32.

Kình ngư 22 tuổi người Quảng Bình về nhất nội dung này với thành tích 15 phút 11 giây 24. Trong khi đó, đồng đội Nguyễn Hữu Kim Sơn giành Huy chương Bạc.

Đây cũng là tấm Huy chương Vàng thứ 2 của Nguyễn Huy Hoàng tại SEA Games 32, sau khi anh cùng Hưng Nguyên, Nguyễn Hữu Kim Sơn và Hoàng Quý Phước về nhất nội dung 4x200m bơi tiếp sức tự do nam tại SEA Games 32.

Tuy nhiên, thành tích của Huy Hoàng so với các đối thủ ở giải lần này không có chênh lệch quá xa, khác với những giải đấu trước. Theo Huy Hoàng, nguyên nhân là vì: "Đúng là thành tích của em ở giải lần này không tốt lắm, nhưng không sao!".

"Đây mới chỉ là giải đấu đầu tiên trong năm, nên em sẽ cố gắng luyện tập, làm sao để tới Asiad có thể bộc lộ hết khả năng có thể".

Nếu tính riêng nội dung 1.500 bơi tự do, Huy Hoàng đã có được 4 tấm huy chương Vàng ở 4 kỳ SEA Games liên tiếp.

Thành tích ấn tượng này đã giúp cho Huy Hoàng giành được tổng cộng 10 tấm Huy chương Vàng trong 4 kỳ SEA Games mà anh tham dự.

Tiếc nuối lớn nhất của Huy Hoàng là chưa thể đạt chuẩn A Olympic ở ngay SEA Games 32. Tuy nhiên, Huy Hoàng cho biết đây là tính toán của BHL, làm sao để điểm rơi phong độ vào thời điểm diễn ra Asiad.

"Mục tiêu của em là trong năm nay, nhất là ở giải này mà đạt được chuẩn A thì càng tốt", Anh cho biết. "Nhưng mà hôm nay vẫn chưa thể đạt được dù em đã tập luyện đã hết sức mình".

"Theo tính toán của BHL thì điểm rơi phong độ của em phải là ở Asiad cho nên thành tích và kết quả thi đấu hôm nay của em cũng không có gì khiến em phải buồn hết".

Lần đầu tiên tham dự vào năm 2017, Huy Hoàng đạt được 1 huy chương Vàng và 1 huy chương Bạc. Năm 2019 tại Philippines, anh đạt được 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Năm 2022 trong kỳ SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, Nguyễn Huy Hoàng đạt được 5 huy chương Vàng, phá 2 kỷ lục SEA Games. Thành tích này giúp Hoàng được bầu chọn là Vận động viên Nam xuất sắc nhất SEA Games 32.

Với những gì đã thể hiện, Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục được kỳ vọng sẽ mang về thêm cho Đoàn Thể thao Việt Nam Huy chương Vàng trong những ngày thi đấu tiếp theo.