“Em thích Marcus Reus vì anh ấy cũng chơi tiền vệ. Trận đấu với Dortmund sắp tới thì em hy vọng có cơ hội được ra sân, để thể hiện tốt bản thân mình” - đó là chia sẻ của tiền vệ Châu Ngọc Quang trong bối cảnh cuộc thử sức giữa đội tuyển Việt Nam vào CLB hàng đầu nước Đức đang đến rất gần. Rạng sáng 29/11, tiền vệ tài hoa Marco Reus, cùng 25 cầu thủ khác trong của đội bóng Vàng-Đen đã đến Hà Nội. Khung giờ không quá thuận lợi nhưng đã có hàng trăm CĐV có mặt tại sân bay Nội Bài để được gặp gỡ các thần tượng.

Trước khi đến nước ta, Borussia Dortmund đã giành chiến thắng trước nhà vô địch Malaysia Johor Darul Ta'zim với tỷ số 4-1 trong trận giao hữu tối 28/11. “Chúng tôi có thể cảm nhận được tình yêu thương và sự đam mê, nhiệt huyết của Việt Nam dành cho bóng đá. Đó là lý do vì sao chúng tôi rất háo hức khi tới đây cùng đội bóng của mình để tham dự trận đấu giao hữu này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, chúng tôi mang đội một của Borussia Dortmund tới Việt Nam” - bà Julia Farr, Trưởng khu vực Châu Á Thái Bình Dương & Phát triển Kinh doanh Quốc tế của Borussia Dortmund chia sẻ.

Ngược dòng thời gian, năm 2013, CLB Arsenal sang Việt Nam và mang theo đội hình rất mạnh gồm những ngôi sao như Aaron Ramsey, Tomas Rosicky hay Olivier Giroud, đã thắng 7-1 trước đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc. Hai năm sau đó, thêm 1 đại diện hàng đầu nữa của Ngoại hạng Anh là Man City sang Việt Nam với những David Silva, Raheem Sterling. ĐT Việt Nam nhận thêm trận thua 1-8. Sự chênh lệch tỷ số đã phần nào nói lên khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam với những nền bóng đá hàng đầu thế giới. Tuy vậy, theo tiền đạo Văn Quyết, trận đấu sắp tới sẽ rất khác.

“Khi gặp những đối thủ như Manchester City, Arsenal, như mọi người đều biết, ĐTVN đã thua với tỷ số đậm. Sắp tới gặp Dortmund thì Quyết thấy ĐTVN hiện tại đang có phong độ tốt và thực sự khoảng cách giữa ĐTVN với đối thủ quốc tế cũng rất gần. Hy vọng ĐTVN sẽ thi đấu tốt trên sân nhà, dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả thì tin rằng toàn đội sẽ mang lại dấu ấn đối với quốc tế” – đội trưởng của Hà Nội FC bày tỏ.

Nếu như Văn Quyết sắp có lần thứ 3 đối đầu với một CLB hàng đầu thế giới, thì tiền vệ Đỗ Hùng Dũng lại rất háo hức cho lần đầu tiên của mình: “Cách đây mấy năm khi mà Man City hay Arsenal đến thì em mới chỉ đón nhận trên tư cách CĐV, còn bây giờ thì rất là tự hào khi được khoác áo ĐTVN để đối đầu Dortmund. Cảm xúc rất là hồi hộp và háo hức. Đây sẽ là một trận đấu mà sẽ học được rất nhiều điều từ nền bóng đá hàng đầu thế giới. Hy vọng Dortmund đến Việt Nam và cảm nhận được tình yêu của người hâm mộ Việt Nam. Đây sẽ là trận đấu đẹp để dành tặng khán giả”.

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam chỉ có 2 trận giao hữu và cuộc đối đầu với Borussia Dortmund tối 30/11 được HLV Park Hang Seo đặc biệt coi trọng. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc nêu ra 2 mục tiêu. Thứ nhất là về mặt kết quả, tuyển Việt Nam không để khán giả phải thất vọng. Thứ hai, tuyển Việt Nam có một số cầu thủ mới cần thử nghiệm, kiểm tra năng lực.

“Rất là hồi hộp và háo hức khi được thi đấu với một CLB lớn như vậy. Đó là trải nghiệm để học hỏi và rút ra nhiều kinh nghiệm, đó cũng là bước chuẩn bị tốt cho chiến dịch AFF Cup sắp tới. Hy vọng CĐV sẽ đến sân thật đông để cổ vũ cho ĐTVN, cũng như CLB Dortmund.” - trung vệ Quế Ngọc Hải chia sẻ.

Các thành viên của CLB Borussia Dortmund đang tạo ra cơn sốt bóng đá vô cùng sôi động trong lịch trình kéo dài hai ngày ở Hà Nội. Cùng với chuỗi hoạt động giao lưu như tìm hiểu văn hóa ẩm thực, tham quan phố cổ hay gặp gỡ học sinh, sinh viên..., đội bóng danh tiếng từ nước Đức sẽ bước vào trận giao hữu rất được chờ đợi với Đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào lúc 19h00 ngày 30/11.

Với các CĐV bóng đá nước ta, số trận đấu của ĐTVN dưới thời HLV Park Hang Seo chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay, chắc chắn họ sẽ dành trọn cảm xúc để tận hưởng những trận cầu đó.