Đón tiếp Thái Lan trên sân nhà, các học trò của HLV Park Hang Seo tấn công ồ ạt trong khoảng 10 phút đầu nhưng không tạo ra được hiệu quả. Phút 24, Quế Ngọc Hải bất ngờ tạt bóng từ bên cánh phải và Tiến Linh có pha băng cắt chuẩn xác, đánh đầu tung lưới đối thủ qua đó mở tỉ số trận đấu. Bàn thắng giúp các cầu thủ Việt Nam chơi hưng phấn hơn. Tiến Linh có một thêm một lần làm rung lưới đối thủ nhưng không được công nhận.

Ngay đầu hiệp hai, bất ngờ đã xảy ra. Theerathon tung đường chuyền dài tốt cho Poramet phá bẫy việt vị, băng xuống dứt điểm tung lưới Văn Lâm qua đó san bằng tỉ số trận đấu. Bàn thua này khiến các cầu thủ Việt Nam bị tâm lý và đánh mất thế trận.

Phút 63, Theerathon lại có tình huống thu hồi bóng tốt rồi chọc khe cho Sarach băng xuống dứt điểm tung lưới ĐT Việt Nam lần thứ hai. Tới lúc này, đoàn quân của HLV Park Hang Seo buộc phải dồn lên tìm bàn gỡ hòa. Ông thầy người Hàn Quốc thay một loạt cầu thủ và cuối cùng đã có tác dụng.

Phút 88, thủ môn Thái Lan phá bóng không tốt và Văn Thanh tận dụng cơ hội thành công với cú vô lê từ ngoài vòng cấm. Bóng đi cực căng và găm vào góc xa khung thành đem về bàn gỡ hòa 2-2 cho ĐT Việt Nam. Chia sẻ sau trận đấu HLV Mano Polking của Thái Lan cho biết: “Hôm nay các cầu thủ của tôi đã thi đấu xông xáo và giành kết quả gần như hoàn hảo. Chúng tôi cần tập trung cho những trận tiếp theo. Thái Lan đặt mục tiêu ghi 1 bàn thắng trên sân khách, nhưng chúng tôi có tới 2 bàn. Dù vậy, bàn thua thứ 2 đã khiến kết quả bớt đi hoàn hảo với chúng tôi. Nhưng toàn đội sẽ sớm quên đi trận đấu này và nỗ lực khi trở về sân nhà.”

Với trận hòa này, tuyển Việt Nam được dự báo sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn ở trận lượt về bởi luật bàn thắng sân khách. Tuy vậy HLV Park Hang Seo vẫn thể hiện quyết tâm: “Đương nhiên kết quả này bất lợi cho ĐT Việt Nam. Chúng ta cũng biết chung kết AFF Cup áp dụng luật bàn thắng sân khách. Thái Lan có lợi về mặt tỷ số nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi từ bỏ. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng trên sân của họ. Chúng tôi sẽ không từ bỏ. Với cá nhân tôi, đây là trận đấu cuối cùng trên cương vị HLV trưởng ĐT Việt Nam thi đấu tại sân Mỹ Đình. Thực sự tôi rất muốn thắng trận này để mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Tôi xin lỗi vì không làm được điều đó. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm ơn các cầu thủ, họ đã nỗ lực tới phút cuối cùng.”

Cả hai bàn thua của đội tuyển Việt Nam đều có kịch bản giống nhau là sai lầm của hàng thủ. Dù vậy, HLV Park Hang-seo không trách học trò, mà chỉ nói rằng toàn đội cần rút ra bài học đồng thời khẳng định. “Tôi chưa xem video và chưa phân tích được các tình huống. Nhưng có lẽ các cầu thủ cũng chịu áp lực sân nhà và muốn thắng. Có những cầu thủ đã rời vị trí của mình. Đương nhiên không cầu thủ nào hoàn thiện cả. Chúng ta sẽ tiếp tục bổ sung và hoàn thiện trong thời gian tới. Tôi không phải thiên tài toán học nên không tính toán phần trăm được đâu. Tôi chỉ biết chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mà thôi. Tuyển Việt Nam chỉ cần thắng 1-0 là vô địch. Tại sao các anh suy nghĩ bi quan thế. Bất kỳ đội bóng nào dù mạnh hay yếu, không đội nào hoàn thiện cả. Tôi là HLV trưởng. Tôi nghĩ từng trận, từng trận, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình.”

Trận lượt về chung kết AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan được tổ chức trên sân Thammasat, Pathum Thani (Thái Lan), vào lúc 19h30 ngày 16/1. Để vô địch, thầy trò HLV Park Hang Seo phải thắng Thái Lan hoặc hòa với tỷ số 3-3 trở lên./.