Diễn ra vào trưa 25/03, sức nóng của cuộc họp báo chính thức trước trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia bị hạ nhiệt khá nhiều, bởi ban tổ chức thông báo sẽ từ chối các câu hỏi mang tính chất “nhạy cảm” liên quan đến những chỉ trích nhắm vào HLV Troussier. Về phần mình, vị chiến lược gia người Pháp khẳng định mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát.

“Chúng tôi hướng tới mục tiêu giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3. Cùng với trận đấu với Indonesia, chúng tôi còn 3 trận đấu nữa. Ở hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi vẫn nắm quyền tự quyết. Hiện tại chúng tôi không có sự nghi ngờ về mục tiêu cuối cùng đề ra. Bởi lẽ 3 trận đấu tới, có 2 trận chúng tôi được thi đấu ở sân nhà và đây là lợi thế lớn. Vì vậy chúng tôi mong được sự ủng hộ của người hâm mộ (NHM) từ thời điểm đầu đến giây cuối. Chúng tôi nhận thức được trách nhiệm của mình. Chúng tôi cần chủ động và tôi tin các cầu thủ ý thức được điều đó và đạt được mục tiêu đề ra” – ông Troussier cho biết.

Dẫu vậy, HLV Troussier còn lưu ý rằng đề ra mục tiêu là một chuyện nhưng các cầu thủ cần cố gắng, mạnh mẽ, và khôn ngoan mọi tình huống, bởi kết quả đến từ những gì làm được ở trên sân.

“ĐT Indonesia có thể phòng ngự chờ cơ hội phản công. Nhưng bất luận hoàn cảnh nào chúng tôi đã chuẩn bị nhân sự để đối phó. Nhân sự nào ra sân đi nữa cũng được yêu cầu ý chí không được phép bỏ cuộc chơi tới phút cuối cùng. Những tình huống ném biên của Indonesia chúng tôi đã có đối phó. Tôi cũng đã có liên hệ với ĐT Nhật Bản vì họ cũng từng thua với những pha ném biên. Tình huống tại Jakarta là sai số và một số vị trí trên sân bị dao động. Tôi tin với những điều chỉnh của tôi các cầu thủ sẽ sẵn sàng và tự tin hơn” - ông Troussier nhận định về kịch bản đội khách sẽ chơi phòng thủ chặt và tiếp tục gây nguy hiểm từ các pha ném biên.

Cũng có mặt ở cuộc họp báo, HLV Shin Tae Yong tự tin nêu rõ ĐT Indonesia sẽ thi đấu hết sức để giành chiến thắng: “Chúng tôi đã chuẩn bị để có một màn trình diễn tốt vào ngày mai, đó sẽ là một trận đấu khó khăn. Hai năm trước tại SEA Games chúng tôi đã thua vì các cầu thủ còn thiếu kinh nghiệm nhưng bây giờ cục diện trận đấu sẽ khác, tôi tin vào các cầu thủ của mình. Các thống kê luôn có thể thay đổi. 20 năm qua ĐT Indonesia chưa thắng trên sân Mỹ Đình, song lần này có thể chúng tôi sẽ phá vỡ điều đó. Trận đấu ngày mai là trận đấu quan trọng nhất trong năm của ĐT Indonesia”.

Cuộc so tài rất được chờ đợi giữa hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 bảng F - vòng loại 2 World Cup 2026, sẽ bắt đầu vào lúc 19h00 ngày 26/03 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.