Giải Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong 2023 có sự tham dự của 4000 VĐV, trong đó có 225 VĐV chuyên nghiệp, gồm nhiều thành viên ĐTQG Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Lai, Hoàng Nguyên Thanh, Phạm Thị Hồng Lệ, Hoàng Thị Ngọc Hoa. Giải đấu sẽ là bước chuẩn bị quan trọng của đội tuyển điền kinh Việt Nam trước thềm SEA Games 32 sẽ tổ chức vào tháng 5 tới tại Campuchia. Sau nhiều giải đấu thành công ở những địa danh mang dấu ấn lịch sử như đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi (2020), Pleiku – Gia Lai (2021), Côn Đảo – Bà Rịa Vũng Tàu (2022), năm nay, Tiền Phong Marathon diễn ra tại Lai Châu, cùng thông điệp “Những nẻo biên cương”.

Các VĐV chuyên nghiệp và phong trào thi đấu tranh giải cá nhân ở các cự ly 21,1km, 42,195km nam, nữ hệ chuyên nghiệp và hệ phong trào; 10km nam chuyên nghiệp, nam trẻ, nam, nữ phong trào; 5 km nữ chuyên nghiệp, nữ trẻ và nam, nữ phong trào. Theo truyền thống, ngoài tranh tài ở các cự ly cá nhân, VĐV đội tuyển các tỉnh thành ngành còn thi đấu tính điểm đồng đội, toàn đoàn. Để đảm bảo độ chính xác, đường chạy của giải được chuyên gia đo đường của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam thực hiện bằng thiết bị chuyên dụng và được kiểm tra kỹ lưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ngoài các nội dung thi đấu chính thức, giải còn có nội dung chạy đồng hành dành cho lực lượng học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, công nhân viên chức của tỉnh Lai Châu với sự tham dự của 1.300 người. Năm nay, tổng trị giá giải thưởng hơn 500 triệu đồng tiền mặt, bên cạnh giải thưởng bằng hiện vật lên tới hàng tỷ đồng. Riêng hệ phong trào, BTC trao thưởng cho VĐV marathon, bán marathon ở 3 nhóm tuổi: từ 16 đến 34, từ 35 đến 44 và trên 45 tuổi, tạo nên sự cạnh tranh và cơ hội thắng giải cho rất nhiều VĐV phong trào.