Ở lượt bơi chung kết 400m tự do nam tối 29/9, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng xuất phát chậm nhưng sau đó bứt phá tốt và giành Huy chương Đồng với thành tích 3 phút 49,16 giây.

Đây là tấm HCĐ thứ 2 của Huy Hoàng tại ASIAD 19, sau thành tích tương tự ở nội dung 800m tự do ngày 28/9, với thời gian 7 phút 51 giây 44. Thành tích này giúp anh đạt chuẩn A và có vé dự Olympic Paris 2024.

Giành HCV ở nội dung này là VĐV Kim Woomin (người Hàn Quốc) với thành tích 3 phút 44 giây 36 và giành HCB là VĐV nước chủ nhà Trung Quốc Pan Zhanle, với thành tích 3 phút 48 giây 81.

Tấm HCĐ 400m tự do nam cũng là huy chương duy nhất của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay, 29/9.

Tính đến 20h ngày 29/9, đoàn Việt Nam xếp thứ 15 trên bảng tổng sắp huy chương Đại hội thể thao châu Á với 1 HCV, 2 HCB và 11 HCĐ. Chủ nhà Trung Quốc cán mốc 100 HCV và tiếp tục dẫn đầu mà không có đối thủ.