Giai đoạn vừa qua, đã có hơn 400 trường đại học, cao đẳng, học viện tham gia giải Thể thao Sinh viên Việt Nam (VUG) với hơn 18 nghìn VĐV tranh tài. Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Minh Triết – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam nhấn mạnh "Giải thể thao Sinh viên Việt Nam từng bước nâng tầm, trở thành giải thể thao bán chuyên và là chuỗi sự kiện được sinh viên và cộng đồng chờ đón. Trung ương Hội sinh viên Việt Nam kỳ vọng, với sự phối hợp của VTVcab góp phần đẩy mạnh quảng bá, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng giải Thể thao Sinh viên Việt Nam toàn quốc, từ đó đưa giải đấu đạt được những thành công mới, mang đến cho sinh viên nguồn năng lượng tích cực, niềm vui lành mạnh, góp phần phát triển toàn diện thế hệ trẻ Việt Nam".

Nhằm mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng các hoạt động thể thao giải trí cho hội viên, sinh viên, trong giai đoạn 2023 – 2027, VTVCab trở thành đơn vị đồng tổ chức các bộ môn của giải Thể thao Sinh viên Việt Nam, như từ nay đến tháng 5 là các giải bóng rổ 3x3, nhảy đối kháng; từ tháng 8 – tháng 12 là các giải futsal, thể thao điện tử, thử nghiệm giải bóng rổ 3x3 dành cho học sinh THPT… Bà Nguyễn Thị Hoàng Phương – Phó TGĐ VTVcab chia sẻ: "Ngày nay chúng ta đang ở những vai trò mới, những môi trường làm việc mới và chúng ta cùng nhau quay trở lại, chắp cánh cho thế hệ sinh viên Việt Nam hiện nay và mai sau khỏe mạnh hơn, đoàn kết hơn, năng động hơn là một thế hệ sinh viên toàn năng, đấy là điều chúng ta cùng mong chờ và nguyện ước…".

Từ mùa 2023, giải Thể thao Sinh viên Việt Nam được mở rộng lên 6 môn, bên cạnh những môn quen thuộc là futsal, nhảy đối kháng và chạy bộ, sinh viên sẽ được tham gia tranh tài ở các môn bóng rổ 3x3, thể thao điện tử và bóng đá sân 11./.