Chẳng có gì ngạc nhiên khi những câu hỏi, mối nghi ngờ dấy lên đối với đoàn quân của Didier Deschamps, sau trận hòa 1-1 đáng thất vọng trước Hungary và nối tiếp bằng trận hòa 2-2 trước Bồ Đào Nha.

"Đối đầu với nhà vô địch thế giới năm 2014, Pháp lùi sâu một cách có chủ ý, đó là chiến thuật rõ ràng mà họ muốn sử dụng để lôi kéo người Đức, không quá khác với cách PSG đánh bại Bayern Munich ở Champions League mùa này", Steve McManaman, cựu tiền vệ tuyển Anh, phân tích.

"Trận đấu với Hungary thì khác. Pháp phải dâng cao để ghi bàn và kiểm soát nhịp điệu, nếu không đối thủ của họ đã có thể giải quyết rất vui vẻ với trận hòa 0-0 lịch sử.

"Còn ở trận đấu với Bồ Đào Nha, rõ ràng, ông ấy đã nhìn thấy sự hụt hơi ở tuyến tiền vệ và hành lang trái, nên những sự điều chỉnh là hoàn toàn thích hợp".

Theo phân tích của Chris Coleman, cựu HLV tuyển Wales, việc Deschamp thay đổi vị trí hậu vệ phải ở trận đấu với Bồ Đào Nha đã được truyền thông dự báo và phân tích chính xác.

Jules Kounde được trám vào để lấp đầy những khoảng trống mà Hungary đã luôn khai thác, và nhờ đó phần nào hóa giải được những tình huống xuống bóng của Diogo Jota và Cristiano Ronaldo.

Cựu trung vệ tuyển Pháp, Frank Lebouef, đánh giá: "Benjamin Pavard đã gặp khó khăn kể từ World Cup 2018 và điều đó càng lộ rõ hơn vào chiều thứ Bảy. Một cầu thủ như Fiola, 31 tuổi, đã vượt qua anh ấy một cách dễ dàng. Đó hoàn toàn đáng báo động!".

"Nhưng đó vẫn chưa phải là rắc rối cuối cùng. Raphael Varane cũng thực sự gặp khó khăn về phong độ trong vài mùa giải qua. Anh ấy vẫn có tốc độ nhưng dễ mất tập trung hơn.

"Câu hỏi dành cho Didier lúc này là: Liệu anh ấy có đủ nhẫn tâm để thay thế những người vẫn được coi là cốt lõi của đội hình đã vô địch World Cup?".

HLV Coleman cũng đặt câu hỏi về những quyết định sử dụng nhân sự của Deschamp, trong đó bày tỏ thắc mắc về việc một số cầu thủ đã có phong độ tốt mùa qua, nhưng lại không được sử dụng ở Euro lần này.

"Tôi tự hỏi một người như Leo Dubois, ít kinh nghiệm hơn trên đấu trường quốc tế nhưng đã có một mùa giải tuyệt vời ở câu lạc bộ, khi nào anh ấy được trao cơ hội?", Coleman đặt câu hỏi.

"Tại sao vẫn là Pavard trong khi chúng ta đều biết anh ấy có vấn đề về chấn thương từ trước?

"Tôi có thể hiểu về Olivier Giroud hay Karim Benzema, nhưng tại sao có thể kiên trì với Ousmane Dembele mà không trao cơ hội cho Kingsley Coman hay Marcus Thuram?

"Liệu có nên cho Thomas Lemar hơn bốn phút thi đấu không?".

Sau trận hòa 2-2 với Bồ Đào Nha, tuyển Pháp sẽ chạm trán Thụy Sĩ ở vòng 16 đội.

Lebouef cho rằng Thụy Sĩ chính là phiên bản Hungary được nâng cấp, chơi kỷ luật, có sức mạnh và sự cơ động, ngoài ra còn thêm những nhân tố có thể tạo ra đột biến, như Shaqiri hay Embolo.

"Thụy Sĩ được tổ chức cực kỳ tốt và bạn có thể tưởng tượng Benzema và các đồng đội sẽ gặp khó khăn lớn hơn trước các trung vệ to cao", Del Piero, cựu tiền vệ tuyển Italia, nhận xét. Đó là một hàng phòng ngự có cả yếu tố sức mạnh thể chất và tính tốc độ để không thua thiệt trước những tiền đạo đối phương".

"Thật vui khi chúng ta sẽ có cơ hội xem họ có thể làm gì với một người tạo ra sự khác biệt, như Xherdan Shaqiri".

Jurgen Klinsman, cựu HLV tuyển Đức và Mỹ, cho rằng: "Pháp hay Đức, ở vòng bảng, khó có thể nói là đã chơi thuyết phục, nhưng vấn đề là bóng đá đã thay đổi nhiều so với trước kia, và nhận thức của chúng ta về một đội đến mức nào".

"Sau những gì đã xảy ra với tuyển Bồ Đào Nha ở Euro 2016 hay Croatia ở World Cup 2018, đây không phải là lần đầu tiên một đội bóng lớn chùn bước trong vòng bảng.

"Cuối cùng thì Pháp vẫn nên được coi là một trong những ứng cử viên được yêu thích, nhưng các đội đang dần tìm ra cách để ngáng chân họ.

"Bây giờ chúng ta chờ xem liệu vết nứt có sâu thêm hay Pháp có thể tìm ra giải pháp?".

Loạt trận đấu vòng 16 đội sẽ quay trở lại vào ngày 26/6 tới, bắt đầu bằng cặp đấu giữa Wales và Đan Mạch và Italia và Áo. \

Tuyển Pháp sẽ chạm trán với Thụy Sĩ vào ngày 28/6, tại Bucharest.