Man City hiện tại đang được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch Champions League mùa này. Man City xem như đã vô địch Premier League và giờ là lúc họ được phép dồn toàn lực cho công cuộc chinh phục Champions League. Đội quân của HLV Pep Guardiola vừa phô diễn sức mạnh đáng sợ khi thắng cả 5 trận gần nhất tại Premier League và bất bại 7 trận kể từ đầu mùa tại Champions League với 6 chiến thắng và 1 trận hòa. Trước khi đụng Dortmund tại tứ kết, Man City từng vùi dập một đội bóng khác của Đức là Borussia Monchengladbach với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận tại vòng 1/8.

Trái với sức mạnh đáng ngại của Man City, Borussia Dortmund đang có phong độ không tốt. 5 trận gần đây tại Bundesliga, họ chỉ thắng được 1. Từ chỗ là đối thủ cạnh tranh chức vô địch với Bayern Munich, nay họ đã tụt xuống vị trí thứ 5 và đã kém Bayern tới 21 điểm. So về mọi mặt, Man City đang được đánh giá là đội bóng cửa trên. HLV Pep Guardiola cho rằng: “Mỗi câu lạc bộ đều muốn tiến xa nhất có thể. Chúng tôi muốn đánh bại các đối thủ ở mọi giải đấu. Chúng tôi đã chuẩn bị và muốn thắng trận đấu này. Dortmund là một đội bóng lớn ở châu Âu. Chúng tôi đã phân tích họ. Tôi cho rằng, họ có một đội hình thiên về chơi tấn công nên chúng tôi phải lưu ý điều này. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi một trận thật hay để cho mọi người thấy Man City xứng đáng thắng trận đấu này”.

Ở trận đấu khác, Real Madrid sẽ thư hùng với Liverpool. Đây là hai đội bóng rất có bản lĩnh và kinh nghiệm ở sân chơi Champions League. Cuộc so tài giữa họ đang thu hút mọi ánh nhìn của người hâm mộ trên khắp thế giới. Chỉ có điều, nếu như Liverpool đã không còn khả năng đua vô địch ở Premier League thì Real còn phải cạnh tranh chức vô địch ở La Liga. Vì vậy, HLV Zidane ắt phải có những toan tính về việc sử dụng lực lượng. Sau trận đấu với Liverpool thì vào ngày 11/4 tới, Real sẽ có trận siêu kinh điển với đại kình địch Barcelona.

Liverpool đang chơi thuyết phục tại Champions League. Ở vòng bảng, Lữ đoàn đỏ giành 13 điểm sau 6 trận trước Atalanta, Ajax và Midtjylland để giành ngôi đầu bảng D. Tới vòng 1/8, họ lần lượt vượt qua Leipzig ở cả 2 lượt trận với cùng tỷ số 2-0. Trong khi Real cũng đi tiếp với ngôi đầu bảng nhưng không thật sự thuyết phục. Tại vòng 1/8, họ giành thắng lợi với tổng tỷ số 4-1 trước Atalanta.

Xét một cách toàn diện, cuộc so tài giữa Real với Liverpool ở thời điểm hiện tại được đánh giá là cân tài cân sức. HLV Jurgen Klopp nhận định: “Trận đấu ngày mai sẽ là bài kiểm tra hữu hiệu đối với chúng tôi bởi đối thủ chơi rất có tổ chức. Chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Real là đối thủ mạnh nhưng chúng tôi cũng muốn chứng tỏ mình là đội bóng mạnh. Đây sẽ là trận đấu khó khăn nhưng chúng tôi muốn vào vòng tiếp theo”.

Cả hai cặp đấu giữa Manchester City gặp Borussia Dortmund và Real Madrid gặp Liverpool đều diễn ra vào lúc 2h rạng sáng 7/4 (theo giờ Việt Nam).