Nhiều năm qua, phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” được các hội viên trong cả nước tích cực hưởng ứng. Trong các phong trào thi đua đã xuất hiện hàng triệu tấm gương người cao tuổi tiêu biểu trên các lĩnh vực: từ phong trào làm kinh tế giỏi, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đến việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, nhiều người cao tuổi trở thành những điển hình tiên tiến, truyền cảm hứng cho cộng đồng từ những sáng tạo và cống hiến trong lao động. Cùng với đó, mạng lưới hơn 9.000 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đang phát huy hiệu quả rõ nét trong việc kết nối cộng đồng người cao tuổi. Ông Nguyễn Thanh Bình khẳng định, người cao tuổi Việt Nam càng phát triển sâu rộng sẽ tạo sự lan tỏa và niềm tin để con cháu noi theo.

Với hơn 9 triệu người cao tuổi trực tiếp tham gia lao động sản xuất, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhiều người cao tuổi được vinh danh Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Tại thành phố Cần Thơ, Hợp tác xã Trạng tý Garden của ông Trần Phước Sơn là một trong những doanh nghiệp nông nghiệp đang khẳng định vai trò tiên phong trong việc phát triển cây thanh nhãn quy mô lớn, mang lại giá trị kinh tế cao gấp 10 lần so với trồng lúa, góp phần giảm nghèo bền vững cho người dân địa phương.

Dù đã ngoài 80 nhưng ông Trần Phước Sơn vẫn miệt mài với việc áp dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp. Những nỗ lực của ông đã giúp cho sản phẩm của hợp tác xã không chỉ được tiêu thụ mạnh mẽ trong nước mà còn xuất khẩu thành công sang các thị trường khó tính như Australia, Nhật Bản, Hoa Kỳ. Ông Trần Phước Sơn cho biết, sự liên kết chặt chẽ trong sản xuất theo hướng sinh thái và chủ động xây dựng mã số vùng trồng đã giúp cho sản phẩm Việt Nam được biết đến ở thị trường nước ngoài.

Với những đóng góp to lớn cho địa phương, ông Trần Phước Sơn được tuyên dương là người cao tuổi tiêu biểu giai đoạn 2021-2026. “Chúng tôi cảm nhận là vị thế, vai trò của người cao tuổi Việt Nam càng ngày càng được sự tín nhiệm của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đoàn thể”, ông Sơn chia sẻ.

Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc không chỉ là dịp ghi nhận, tôn vinh những cá nhân xuất sắc mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của những “cây cao bóng cả”.

Thực tế đã chứng minh, kinh nghiệm là tài sản không thể đo đếm được bằng tiền bạc. Người cao tuổi sở hữu vốn sống, sự từng trải và khả năng nhìn nhận vấn đề một cách sâu sắc. Tại nhiều nơi, chi hội người cao tuổi đã trở thành cầu nối giữa chính quyền và nhân dân. Các cụ không chỉ vận động con cháu chấp hành pháp luật mà còn trực tiếp tham gia giám sát, phản biện và đóng góp ý kiến cho các chương trình phát triển địa phương.

Theo bà Lưu Thị Tuyết, phó Chi hội trưởng chi hội Người Cao tuổi phường Khương Đình, Hà Nội, những ghi nhận của Đảng và Nhà nước về người cao tuổi là động lực để những người như bà đóng góp tích cực hơn vào sự nghiệp phát triển đất nước dựa trên những hoạt động đang thực hiện để giúp đỡ nhiều người hơn.

Dù đã 85 tuổi, nhưng với mong muốn đóng góp cho cộng đồng nên hàng năm bà Tống Thị Hạnh, chủ tịch đầu tiên của Quỹ Thiện Tâm vẫn luôn trao học bổng giúp sức cho các em đến trường, xây dựng trường học, nhà bán trú. Bà Tống Thị Hạnh chia sẻ, bà rất vinh dự khi được vinh danh trong buổi lễ tuyên dương, dù tuổi cao nhưng sức còn làm được gì thì bà sẽ vẫn tiếp tục làm.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước ta đứng trước nhiều thời cơ và vận hội lớn, đồng thời cũng đối mặt với những yêu cầu mới. Quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh hơn dự báo, đặt ra yêu cầu phải có những chính sách thích ứng hiệu quả.

Người cao tuổi không chỉ là đối tượng được thụ hưởng chính sách mà còn là nguồn lực quan trọng cho phát triển. Vốn sống, kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín và tinh thần trách nhiệm của người cao tuổi cần tiếp tục được trân trọng, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.