Trong hiệp một, U22 Việt Nam có khởi đầu tốt với bàn thắng từ chấm đá phạt, cách khung thành khoảng 25m của Lê Văn Đô. Tuy nhiên, các học trò của HLV Troussier không bảo toàn được lợi thế trước khi hiệp một khép lại. Sai lầm của hàng thủ khiến U22 Việt Nam phải nhận một quả phạt đền. Daniel Green thực hiện thành công, gỡ hòa 1-1 cho TP.HCM.

Ngay đầu hiệp 2, Vĩnh Nguyên nâng tỷ số lên thành 2-1 cho TP.HCM. Nhưng U22 Việt Nam cũng lập tức có câu trả lời với pha thực hiện thành công quả phạt đền của tiền đạo Văn Tùng. Trong khoảng thời gian cuối trận, đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành có bàn ấn định tỷ số 3-2. Vĩnh Nguyên hoàn tất cú đúp bằng pha sút xa đẹp mắt.

Ngày 24/04, U22 Việt Nam tiếp tục có trận giao hữu gặp CLB Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi chốt danh sách 20 cầu thủ tham dự SEA Games 32.