Tối 27/7, Huy Hoàng tranh tài ở lượt bơi thứ hai, làn 5 vòng loại 800 m tự do nam. Anh so tài cùng 7 kình ngư khác. Sau 100 m đầu tiên, Hoàng không nằm trong top 3 dẫn đầu, nhưng dần vươn lên sau khi cán mốc 200 m. Kết thúc 800 m, Hoàng về đích thứ 2 với thời gian 7 phút 54 giây 16. Chung cuộc, Huy Hoàng xếp thứ 20 trong tổng số 34 kình ngư tham dự. Kết quả này không đủ giúp Huy Hoàng có mặt ở chung kết nội dung 800 m tự do, nơi so tài của 8 kình ngư có thành tích tốt nhất vòng loại. Kình ngư người Quảng Bình sẽ thi đấu nội dung 1.500m vào ngày 30/7.

Trước đó, đô cử Hoàng Thị Duyên cũng thi đấu không thành công trong hành trình chinh phục huy chương Olympic khi xếp thứ 5 chung kết hạng dưới 59 kg môn cử tạ. Sau 2 phần thi, Duyên đạt tổng cử 208 kg và xếp hạng 5 chung cuộc. Ở lượt cử giật đầu tiên, cô gái quê Lào Cai nâng được mức tạ 95 kg, nhưng trọng tài không công nhận sau khi xem lại băng quay chậm. Phải đến lần thứ 2, Duyên mới nâng thành công mức 95 kg. Ở lần cử giật thứ 3, ban huấn luyện quyết định nâng mức tạ lên 98 kg, nhằm tranh vị trí thứ 2. Tuy nhiên, Duyên thất bại và xếp hạng 5 phần thi này. Sang phần thi cử đẩy, đô cử 25 tuổi thành công ở lượt đầu tiên với mức tạ 113 kg. Để cạnh tranh huy chương, ban huấn luyện đã nâng mức tạ tiếp theo lên thành 119 kg. Dù vậy, Duyên không thành công ở cả 2 lần cử sau đó và kết thúc phần thi chung kết với tổng cử 208 kg, đứng thứ năm chung cuộc.

Cử tạ Việt Nam kết thúc hành trình tại Olympic Tokyo. Trước đó, Thạch Kim Tuấn không được tính thành tích ở hạng dưới 61 kg nam, do thất bại ở cả 3 lần cử đẩy.

Ở môn cầu lông nội dung đơn nam, Tiến Minh đã nhận thất bại trước đối thủ Ade Resky Dwicahyo ở bảng L. Cơ hội đi tiếp vốn đã gần như không còn với Tiến Minh sau trận thua Anders Antonsen. Mục tiêu của tay vợt Việt Nam ở trận gặp Dwicahyo là tìm kiếm chiến thắng danh dự trước khi rời Olympic. Nhưng trước đối thủ trẻ khỏe hơn, Tiến Minh bất lực trong việc thắng set. Tay vợt 38 tuổi thua 14-21, 18-21 và chia tay Olympic Tokyo với vị trí chót bảng L.

Tính đến hết ngày thi đấu chính thức thứ tư Olympic Tokyo 2020, đoàn thể thao nước chủ nhà Nhật Bản đang dẫn đầu với 10 HCV, 3HCB và 5 HCĐ. Đoàn thể thao Mỹ và Trung Quốc cùng có được 9HCV, lần lượt xếp ở vị trí thứ 2 và 3. Đoàn thể thao Ủy ban Olympic Nga xếp ở vị trí thứ 4 với 7 HCV, 7HCB và 4 HCB. Với 4 tấm HCV, 5HCB và 4HCĐ, đoàn thể thao Vương Quốc Anh đang nắm giữ vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp huy chương.