Trên thực tế, tuyển Brazil đang chiếm mọi ưu thế để thắng tuyển Hàn Quốc. Họ sẽ bước vào trận với tinh thần chiến đấu cao nhất, cùng nền tảng thể lực sung mãn. Điều đó kết hợp với dàn ngôi sao có chất lượng vượt trội. Trong quá khứ, tuyển Brazil và tuyển Hàn Quốc đã gặp nhau tổng cộng 7 lần, nhưng đây mới là lần đầu tiên họ đối mặt với nhau ở một giải đấu chính thức. Tuyển Brazil áp đảo với 6 trận thắng, bao gồm chiến thắng 5-1 diễn ra vào tháng 6 vừa qua. Trước trận đấu, HLV Paulo Bento của Hàn Quốc khẳng định, đây là cuộc chiến không còn gì để mất của các chiến binh Hàn: "Chúng tôi không có gì để mất và quả thực Brazil mạnh hơn nhiều so với chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ đội nào cũng có điểm yếu, Brazil cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Điều chúng tôi cần làm là nắm bắt các cơ hội và toàn đội phải thể hiện ý chí chiến đấu hết mình cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Tôi nghĩ không có gì là không thể làm được nếu chúng ta ra sân với tinh thần này".

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng tiết lộ rằng ông đã nghiên cứu rất kỹ băng ghi hình các trận đấu đã qua của tuyển Brazil: "Tôi đã tích lũy thông tin dựa trên các video từ Brazil. Sau trận đấu với Bồ Đào Nha, chúng tôi chỉ có 72 giờ để chuẩn bị cho trận đấu này. Tôi có rất nhiều áp lực khi phải đối đầu với Brazil vì họ là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Nhưng chúng tôi sẽ không đầu hàng".

Về tình hình lực lượng, tuyển Hàn Quốc chưa chắc đã có trung vệ số 1 Kim Min-jae ở đội hình xuất phát. Ở trận gần nhất với Bồ Đào Nha, Kim Min-jae vắng mặt vì chấn thương. Trong khi, Lee Kang-in và Kim Young-gwon cũng đăng gặp vấn đề về thể lực. Ở chiều ngược lại, tuyển Brazil chính thức mất Gabriel Jesus và Alex Telles, nhưng họ đã chào đón sự trởi lại của Neymar. Đây là tin không thể tuyệt vời hơn với Brazil khi họ bước vào giai đoạn knock-out.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Tite cho biết Neymar đã bình phục chấn thương. Dù vậy, nhà cầm quân 61 tuổi không xác nhận liệu Neymar có tên trong đội hình xuất phát của ĐT Brazil hay không. “Đúng vậy. Neymar sẽ tập luyện vào buổi tập tới và nếu cậu ấy ổn, cậu ấy sẽ thi đấu. Tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật. Nếu Neymar tập luyện, điều đó có nghĩa cậu ấy ổn. Nhưng tôi sẽ không nói cho các anh biết những cái tên trong đội hình xuất phát", HLV Tite nói.

Lúc này Brazil vẫn là ứng viên sáng giá cho chức vô địch và họ vẫn được đánh giá cao hơn hẳn so với Hàn Quốc tại vòng 16 đội. Trận đấu giữa Hàn Quốc và Brazil, diễn ra lúc 02h sáng mai 6/12.