Chia sẻ cơ duyên đến với nghiệp võ, cô gái An Giang kể rằng ban đầu làm quen với võ cổ truyền, sớm được hướng dẫn sang boxing nghiệp dư, rồi đến năm 2015 rẽ sang “một trang mới” khi được ông “bầu” người Hàn Quốc Kim Sang Bum mời đấu biểu diễn ở giải boxing bán chuyên đầu tiên tại Việt Nam. Khi đó, Thu Nhi đánh bại đối thủ Gretchen Abaniel từng ba lần đoạt giải boxing thế giới - Victory 8. Từ đó, Thu Nhi dấn bước vào con đường boxing chuyên nghiệp đầy thủ thách.

“Lúc đầu em cũng không định chơi Boxing chuyên nghiệp bởi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều, dễ gây chấn thương. Sau vài ngày suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại, thấy hiện tại là Boxing nghiệp dư chưa có thành tích nào nổi bật cả, không lẽ mình cứ dậm chân ở đó, thì em cũng muốn thử một lần xem mình có đi xa được hay không. Mới đầu chuyển sang Boxing chuyên nghiệp, nguyên một tuần đau hết người luôn vì giáo án nặng hơn nhiều so với nghiệp dư. Vượt qua được tuần cực kỳ khó khăn đó, đi không nổi luôn, qua tuần tiếp theo mình cảm thấy chỗ đau giảm dần”.

Trong ba năm trở lại đây, Thu Nhi liên tiếp gặt hái thành công trên con đường boxing nhà nghề nhưng đằng sau thành công đó cô cũng phải đánh đổi không ít, như hy sinh thời gian bên gia đình, lỡ các cuộc chơi cùng bạn bè đồng trang lứa, chưa kể những lần trầy xước, đổ máu trên võ đài. Thậm chí, Thu Nhi thừa nhận: “Cũng có thời gian làm cho em chùn bước là sau khi em nhận đai WBO châu Á Thái Bình Dương, em thách đấu với võ sỹ Nhật Bản mà do dịch bệnh nên nó cứ bị trì hoãn lại rất lâu. Trong 1 năm đó lại không được đánh một giải nào hết, lúc đó em cảm thấy rất thất vọng và buồn, không biết tới bao giờ dịch mới hết để mình có thể tiếp tục những trận đánh. Võ sỹ tập luyện rất gian khổ mà không có giải đấu, đó là điều quan trọng nhất, khiến em chùn bước. May mắn là ông bầu Kim Sang Bum cố gắng tìm cách để cho mình không đánh được ở Việt Nam thì ra nước ngoài đánh. Và cũng rất là mừng khi ông bầu thông báo với em là giải đấu chắc chắn được tổ chức vào tháng 10 năm 2021, sau tin đó thì tụi em được đưa qua Uzbekistan tập huấn 2 tháng, xong bay sang Hàn Quốc để thi đấu luôn”.

Đó là chuyến đi không bao giờ quên với mốc son ngày 23/10/2021, không chỉ với riêng Thu Nhi và còn cho cả nền Boxing nước ta. Lần đầu tiên một nữ võ sĩ Việt Nam được Tổ chức Quyền Anh Thế giới – WBO trao đai vô địch.

“Năm 2021 là một năm rất là khó khăn với Việt Nam và tất cả các nước trên thế giới do dịch Covid. Nhưng có thể đó là năm may mắn và huy hoàng của em khi mà em nhận được đai WBO thế giới đầu tiên của Boxing Việt Nam. Năm mới, em chỉ có một ước muốn duy nhất, đó chính là thật sự có nhiều sức khỏe để bước qua những khó khăn.” - Thu Nhi xác định rằng đoạt được đai đã rất khó, bảo vệ đai càng khó hơn bởi đó là mục tiêu của rất nhiều đối thủ.

Ngoài mục tiêu bảo vệ đai vô địch WBO, tay đấm giàu nghị lực này còn muốn chinh phục tấm HCV hạng 48 kg nữ tại SEA Games trên sân nhà.

“Giải bảo vệ đai của em sẽ tổ chức trước, ông bầu của em dặn là phải tập trung vào việc bảo vệ đai, còn về SEA Games thì phía Tổng cục TDTT và bên ông bầu của em sẽ bàn bạc với nhau. Em thực sự rất muốn đánh giải SEA Games, cho dù đó là đấu trường nhỏ hơn danh hiệu WBO thế giới, nhưng đây là giải đấu được tổ chức tại Việt Nam, mà đối với người Việt Nam thì SEA Games là giải rất là lớn, và em cũng muốn cống hiến trong SEA Games”.

Thu Nhi đã xác định được đối thủ ở trận bảo vệ đai WBO thế giới dự kiến diễn ra vào tháng 3 tại Việt Nam, đó là võ sĩ 32 tuổi người Nhật Bản Yumi Narita. Ông Kim Sang Bum cho biết, tay đấm Nhật Bản có ưu thế chiều cao lẫn sải tay dài nên Thu Nhi khó tiếp cận được đối thủ để ra đòn, vì thế các huấn luyện CLB Cocky Buffalo sẽ có chiến thuật phù hợp để Thu Nhi thực hiện mục tiêu bảo vệ đai vô địch. Ông bầu có biệt danh “Park Hang Seo của Boxing Việt” còn tiết lộ, Thu Nhi còn rất nhiều thứ cần hoàn thiện nếu muốn bảo vệ đai WBO hoặc “tấn công” sang các đai danh giá khác như WBC (Hội đồng Quyền anh thế giới), IBF (Liên đoàn Quyền anh quốc tế), WBA (Hiệp hội Quyền anh thế giới).

“Hiện có một vài lời mời Thu Nhi thi đấu thống nhất 2 trong 4 đai danh giá của làng boxing thế giới nhưng tôi đang suy nghĩ. Mục tiêu quan trọng trước mắt của Nhi là bảo vệ đai WBO khi có đối thủ đủ điều kiện thách đấu. Nhi cần thắng trận bảo vệ đai này rồi mới tính đến việc săn thêm chiếc đai khác. Tôi cảm nhận Thu Nhi còn thiếu niềm tin vào bản thân nên cần ý chí, quyết tâm cao hơn nữa. Hy vọng ngôi vô địch lần này sẽ giúp cô ấy thêm tự tin để hướng đến tương lai” - ông Kim Sang Bum nói.

Mới đây, cái tên Thu Nhi cũng đã xuất hiện trong danh sách tập trung đội tuyển boxing Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 31. Thu Nhi hiện vẫn đang tập cùng các chuyên gia của lò đào tạo Cocky Buffalo tại TP.HCM, tuy nhiên cô sẽ được ban huấn luyện đội tuyển quốc gia giám sát quá trình tập luyện.