Từ tối qua cho tới rạng sáng nay, nhà thi đấu Bắc Ninh biến thành chảo lửa thực sự, rực màu cờ đỏ sao vàng, vang tiếng kèn trống, khi 5 võ sỹ chủ nhà góp mặt trong loạt đấu chung kết các nội dung của môn Kickboxing. Đây là điều hiếm thấy ở một môn Võ tại SEA Games. Chính màn cổ vũ nhiệt tình của người Kinh Bắc đã tiếp sức cho ĐT Kickboxing Việt Nam ngay từ những trận đầu tiên. Lần lượt hai võ sỹ Huỳnh Văn Tuấn và Nguyễn Thị Hằng Nga chiến thắng thuyết phục để bảo vê thành công chức vô địch ở các nội dung Full Contact 51kg nam và 48 kg nữ. Tiếp đó, những gương mặt mới như Kim Vàng (65 kg Full Contact nữ), Thế Hưởng (67 kg Full Contact nam), và đặc biệt là võ sỹ người Bắc Ninh Nguyễn Quang Huy (Low kick, 60 kg nam) đã tỏa sáng để mang về 3 tấm HCV nữa. Chiến thắng của Quang Huy đã giúp ĐT Kickboxing Việt Nam khép lại một kỳ SEA Games trọn vẹn thành công khi vượt thành tích Đại hội trước và tiếp tục xếp nhất toàn đoàn.

Trước đó, trong buổi sáng 13/5, 2 môn Wushu và Rowing đã mang về 4 HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam. Vào buổi chiều, môn thể hình có màn “chào sân” ấn tượng khi giành 2 HCV, TDDC giành HCV đầu tiên ở nội dung đồng đội. Ở môn đấu kiếm, Vũ Thành An bảo vệ tấm HCV nội dung kiếm chém cá nhân nam. Ở ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 31, các võ sĩ Kurash Việt Nam kịp mang về thêm 1 HCV, chốt sổ bằng thành tích xuất sắc 7 HCV. Ngoài ra ở môn bóng chuyền, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam xuất sắc đánh bại đối thủ mạnh Indonesia.

Như vậy, với việc giành thêm 14 HCV, Đoàn thể thao Việt Nam đang có được 25 HCV, 11 HCB, 21 HCĐ, dẫn đầu bảng tổng sắp. Xếp sau chủ nhà là Malaysia với 11 HCV, Indonesia (có 7 HCV), Thái Lan (được 4 HCV).

Hôm nay 14/5, SEA Games 31 chứng kiến 25 môn thi đấu, gồm: Bóng đá nam, Bóng đá nữ, Futsal nam, Cờ vua, đua thuyền Rowing, Điền kinh, Bơi, Bóng rổ 3x3, Billiards - Snooker, Cờ tướng, Xe đạp, Đấu kiếm, Golf, Thể dục dụng cụ, Pencak Silat, Bi sắt, Cầu mây, Bóng bàn, Quần vợt, Bóng chuyền, Wushu, Thể hình, Thể thao điện tử, Jujitsu./.