Với chủ nhà Anh, dàn cầu thủ trẻ tài năng của HLV Gareth Southgate đang truyền cảm hứng cho cả quốc gia. Đã 25 năm kể từ ngày sút hỏng quả phạt đền ở bán kết Euro 1996, giờ đây, chiến lược gia 50 tuổi này dẫn dắt đoàn quân thiện chiến của Tam sư quay trở lại chính vòng đấu này, tại giải đấu này, với khát khao thay đổi lịch sử. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp, Tam sư vào đến vòng bán kết của một giải đấu lớn (Anh lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất tại World Cup 2018 trên đất Nga 4 năm về trước). HLV Southgate chia sẻ "Đội tuyển Anh đã vượt qua rất nhiều khó khăn, trở ngại để lọt vào tới vòng Bán kết. Tôi cùng các học trò đều cảm nhận rằng trận gặp Đan Mạch đơn giản chỉ là thử thách tiếp theo. Chúng tôi sẽ không thấy hài lòng nếu chỉ dừng ở vòng Bán kết như 3 năm trước. Chúng tôi không muốn lùi bước, và sẽ nắm lấy cơ hội để có được chiến thắng. Tuyển Anh chưa bao giờ tiến vào một trận chung kết EURO. Đây sẽ là cơ hội để làm nên lịch sử. Tôi biết điều gì đang diễn ra tại quê nhà, sẽ thật tuyệt khi được thấy mọi người ăn mừng vào tối thứ Bảy với cốc bia trên tay. Họ xứng đáng được tận hưởng niềm vui."

Tiến tới vòng Bán kết, Tam sư đã vượt qua bài kiểm tra khó khăn nhất kể từ đầu giải một cách thuyết phục trước tuyển Đức ở vòng 1/8 với thắng lợi 2-0. Phong độ của thầy trò HLV Gareth Southgate đang khiến các cổ động viên chủ nhà vô cùng phấn khích. Với chuỗi 7 trận giữ sạch lưới trên mọi đấu trường, tấm vé lịch sử để lần đầu tiên giành quyền vào trận Chung kết EURO sẽ là của đội tuyển Anh nếu như hàng phòng ngự của họ giữ vững phong độ như những trận đấu vừa qua. Khẩu hiệu "Bóng đá trở về nhà" đang được người hâm mộ bóng đá nước Anh liên tục nhắc đến suốt những ngày gần đây. Đơn giản bởi nước Anh tự hào là cái nôi của môn bóng đá và sẽ không có gì bất ngờ nếu như năm nay "Tam sư" nâng cao chiếc cúp vô địch châu Âu danh giá. Cựu trung vệ Rio Ferdinand rất tự tin khi nói về sức mạnh của tuyển Anh. "Gặp ai cũng không quan trọng với Anh vào lúc này. Bởi vì tôi tin rằng Anh có thể đánh bại cả Ý lẫn Tây Ban Nha. Tôi nghĩ sẽ không có bất kỳ đối thủ nào có thể cạnh tranh với chúng tôi ngay bây giờ, với sự tự tin mà chúng tôi đã có. Nghe có vẻ như thể tôi đang bị kích động, nhưng tôi không quan tâm. Anh là đội chơi tốt hơn và họ có thể đánh bại mọi đối thủ."

Tất nhiên, để làm được điều đó, thầy trò HLV Gareth Southgate cần phải vượt qua chướng ngại mang tên Đan Mạch ở trận bán kết. Tuy bị đánh giá yếu hơn, nhưng các chú lính chì không phải là đội bóng dễ bị đánh bại vì sự khó đoán mà họ mang tới trong mỗi trận đấu. Dù thiếu vắng ngôi sao đẳng cấp nhất trong đội hình nhưng đoàn quân của HLV Kasper Hjulmand đã làm tốt hơn rất nhiều so với dự đoán của giới chuyên môn, bất chấp việc để thua cả hai trận đấu đầu tiên. Đan Mạch đã lách qua khe cửa hẹp cuối cùng của vòng bảng khi đánh bại những chú gấu Nga với tỉ số 4-1, trước khi xuất sắc vượt qua Xứ Wales tại vòng 1/8 và hạ gục nốt một Cộng hòa Séc đầy mạnh mẽ và kỉ luật ở vòng 8 đội, để lần đầu tiên bước vào vòng bán kết Euro kể từ năm 1992. Với 11 pha lập công tại Euro lần này, đoàn quân của HLV Hjulmand còn ghi nhiều bàn thắng hơn giải đấu mà họ đã lên ngôi vô địch gần 30 năm về trước. Và đây cũng là lý do để HLV Hjulmand tự tin về khả năng đội bóng của ông sẽ “gieo sầu” cho nước Anh. "ĐT Anh rất mạnh và được chơi trên sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên. Nhưng, chúng tôi cũng cảm thấy rất ổn và có kinh nghiệm khi đối đầu với họ. Chúng tôi tin tưởng vào khả năng của mình. Anh là ứng viên cho chức vô địch, nhưng họ sẽ phải chơi thật tốt nếu muốn đánh bại chúng tôi."

Chuyên gia bóng đá Mark Lawrenson nhận định "Đan Mạch trông thực sự sắc nét kể từ trận cuối vòng bảng thắng Nga 4-1. Họ chơi theo phong cách bóng đá của người Anh ở chỗ, có thể lực khi cần thiết nhưng cũng sở hựu một số cầu thủ khéo léo ở những khu vực quan trọng. Họ sẽ mang đến cho tuyển Anh một trận đấu hay và tôi nghĩ Đan Mạch sẽ là đội đầu tiên làm tung lưới đội bóng HLV Southgate tại EURO 2020. Nhưng tôi đặt niềm tin Anh giành chiến thắng trong 90 phút."

Thánh đường Wembley đã mở cửa và một trận cầu đỉnh cao hứa hẹn nhiều bất ngờ, thú vị đang chờ đợi khán giả. Liệu Tam sư sẽ gầm vang kiêu hãnh hay những chú lính chì dũng cảm sẽ viết tiếp những câu chuyện cổ tích. Hãy cùng chờ đợi danh tính của chiếc vé cuối cùng dự trận chung kết Euro mùa hè này trong trận thư hùng diễn ra vào lúc 2 giờ sáng 08/7.