Được chơi bóng trên sân nhà Stamford Bridge nhưng Chelsea không có được lực lượng mạnh nhất bởi hàng loạt trụ cột đang bị chấn thương. Bóng lăn mới được 3 phút, chân sút Raheem Sterling đã phải rời sân vì chấn thương sau pha va chạm với trung vệ John Stones của Man City. Không dừng ở đó, phút 18, đến lượt Christian Pulisic nằm sân sau khi đối đầu cùng… John Stones và phải xin thay ra. Hiệp 1 trôi qua mà không có quá nhiều tình huống kịch tính.

Sau giờ nghỉ, Man City tăng tốc và gây rất nhiều khó khăn cho hàng thủ chủ nhà Chelsea. Phút 60, Kevin de Bruyne dốc bóng xuống sát vòng cấm địa Chelsea và chuyền cho Jack Grealish ở vị trí trống trải bên cánh trái. Nhận đường chuyền của đồng đội, Jack Grealish tung đường căng ngang cho Riyad Mahrez đệm bóng ghi bàn hết sức dễ dàng. 1-0 cho đội khách Man City.

Có được bàn thắng, Man City chủ động chơi chậm và giữ nhịp trận đấu. Những phút cuối trận, Chelsea tổ chức dâng cao đội hình, Man City chấp nhận nhường thế trận, nhưng trước hàng phòng ngự nhiều người, các chân sút Chelsea bất lực tìm đường đến khung thành của Ederson. Kết thúc trận đấu, Chelsea để thua Man City với tỷ số 0-1 trên sân nhà Stamford Brigde.

Kết quả này giúp thầy trò Pep Guardiola thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal còn 5 điểm sau cùng 17 trận. Trong khi, Chelsea nối dài chuỗi trận khó khăn, chỉ với một chiến thắng trong 9 vòng gần đây, qua đó rớt xuống thứ 10 với 25 điểm.