Trước khi bước vào lượt đấu cuối ở bảng C, Thụy Sỹ và Italia cùng có 15 điểm. Hai đội buộc phải thắng để tránh rủi ro và Thụy Sỹ đã làm được điều đó còn Italia thì không.

Trên sân nhà Swissporarena, Thụy Sỹ trải qua hiệp 1 rất khó khăn khi tiếp đón Bulgaria. Không bên nào ghi được bàn thắng trong hiệp đấu này. Sang hiệp 2, các cầu thủ chủ nhà chơi bùng nổ và chọc thủng lưới đội khách tới 4 lần. Trong đó, Noah Okafo mở tỷ số ở phút 48. Ruben Vargas nhân đôi cách biệt ở phút 57. Cedric Itten nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 72 và Remo Freuler ấn định chiến thắng 4-0 cho Thụy Sỹ vào phút bù giờ của trận đấu.

Trong khi đó, Italia chỉ có được trận hòa không bàn thắng trong chuyến làm khách trên sân của Bắc Ailen. Với kết quả này, Thụy Sỹ được 18 điểm đứng đầu bảng và đoạt vé chính thức đi dự vòng chung kết World Cup 2022 còn Italia phải đá vòng play-off.

Tại bảng F, ở trận lượt đi Đan Mạch từng thắng Scotland 2-0 trên sân nhà nhưng do đã sớm có vé dự vòng chung kết từ lượt đấu trước nên trong trận lượt về rạng sáng nay, Đan Mạch không có nhiều động lực chiến đấu và nhận thất bại 0-2 trong chuyến làm khách trên sân của Scotland.

Hậu vệ John Souttar và tiền đạo là những người lập công mang về chiến thắng cho đội chủ nhà. Vượt qua Đan Mạch, Scotland có 23 điểm, đứng nhì bảng và kiếm được suất đá vòng play-off.

Trong khi ở bảng I, các cầu thủ Anh thi nhau làm mưa làm gió trong chuyến hành quân tới sân đội tuyển San Marino. Đội khách chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận và gây chóng mặt cho người xem về số bàn thắng mà họ dội vào lưới San Marino.

Đầu tiên là Harry Maguire mở tỷ số ở phút thứ 6. Sau đó, hậu vệ Filippo Fabbri bên phía San Marino phản lưới nhà ở phút 15. Harry Kane đá thành công quả penalty ở phút 27 rồi chính tiền đạo này nâng tỷ số lên 4-0 vào phút 32. Chân sút sinh năm 1993 tiếp tục là tác giả bàn thắng thứ 5 và 6 của đội tuyển Anh. Hai pha làm bàn này được Harry Kane thực hiện vào các phút 39 và 42.

Sang hiệp 2, Emile Smith-Rowe nâng tỷ số lên 7-0 ở phút 58. Tyrone Mings nới rộng khoảng cách lên 8-0 vào phút 69. Tammy Abraham góp 1 bàn ở phút 78 và chỉ 1 phút sau đó, Bukayo Saka ấn định chiến thắng 10-0 cho đội tuyển Anh.

Với trận thắng này, đội đương kim á quân châu Âu được 26 điểm, đứng đầu bảng I và đoạt vé chính thức đi Qatar dự vòng chung kết World Cup dự kiến diễn ra vào cuối năm sau. Cùng bảng đấu này, Ba Lan là đội có được vị trí đá vòng play-off.

Như vậy, sau loạt trận kết thúc rạng sáng nay đã xác định được 9 đội đứng đầu 9 bảng khu vực châu Âu và chính thức giành vé đi dự vòng chung kết World Cup 2022 gồm: Serbia (bảng A), Tây Ban Nha (bảng B), Thụy Sỹ (bảng C), Pháp (bảng D), Bỉ (bảng E), Đan Mạch (bảng F), Croatia (bảng H), Anh (bảng I), Đức (bảng J).

Hiện chỉ còn bảng G là chưa xác định được chủ nhân của tấm vé đi tiếp. Lượt trận cuối cùng của bảng G diễn ra vào tối nay (16/11).

Ở bảng đấu có 6 đội này thì chỉ có 3 đội còn cơ hội là Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Na Uy. Trong khi Montenegro, Latvia, Gibraltar đã bị loạt sớm.