Ngay sau tiếng còi khai cuộc, ĐT Việt Nam kiểm soát thế trận và liên tục dồn ép ĐT Hong Kong (TQ), trong đó Quang Hải là cái tên thi đấu xông xáo nhất. Tuy nhiên các pha phối hợp của "những chiến binh sao vàng" thiếu đi sự ăn khớp lẫn tính đột biến.

Hàng công chưa "nóng máy", hàng thủ lại thi đấu thiếu tập trung và suýt khiến ĐT Việt Nam phải trả giá. Có ít nhất 3 tình huống, ĐT Hồng Kông (TQ) tận dụng sai lầm của các hậu vệ để uy hiếp khung thành, rất may thủ môn Đặng Văn Lâm và... xà ngang đã cứu nguy cho đội chủ nhà.

Phút 32, trọng tài cho đội chủ nhà hưởng phạt đền sau tình huống Quang Hải bị phạm lỗi trong vòng cấm địa, tạo cơ hội để Quế Ngọc Hải lập công trên chấm 11m, mở tỉ số của trận đấu.

Bước sang hiệp 2, tốc độ của trận đấu được đẩy lên cao hơn, ĐT Việt Nam và Hồng Kông (TQ) thay nhau tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn mười mươi, chỉ tiếc rằng hàng công hai đội tỏ ra kém duyên trước khung thành đối thủ.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về ĐT Việt Nam. Tuy vậy đây khong phải là màn ra mắt ấn tượng của HLV Troussier khi thắng về tỉ số nhưng chưa thật sự thuyết phục ở lối chơi, và kèm chút lo lắng khi có nhiều cầu thủ trụ cột lần lượt chấn thương phải rời sân. Bởi vì lo lắng cho tình hình sức khỏe của các cầu thủ, HLV Troussier đã không tham dự cuộc họp báo sau trận đấu.

Trong khi đó HLV Jorn Andersen của Hong Kong (Trung Quốc) vẫn tham dự buổi họp báo sau trận đấu. Ông chia sẻ: "Chúng tôi chưa bắt nhịp trong 5, 7 phút đầu tiên nhưng những phút sau đó, chúng tôi đã chơi tốt hơn. Đội tuyển Hong Kong tích cực pressing tầm cao, thậm chí có tình huống dứt điểm nhưng lại chạm xà ngang. Rất tiếc đội không ghi được bàn thắng nào. Hôm nay, chúng tôi đã thi đấu tốt hơn trận gặp đôi tuyển Malaysia. Tôi đã cố gắng chọn những cầu thủ tốt nhất và cho họ cơ hội thể hiện. Dù sao, tôi vẫn hài lòng về trận đấu này."

Chiến lược gia người Na Uy cũng tỏ ra bứt xúc về tình huống dẫn đến bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ông nói: "Tôi rất tức giận vì bị thổi phạt đền. Đó rõ ràng không phải là một pha phạm lỗi. Trọng tài quyết định kết quả trận đấu này. Tôi rất vui vì đội tuyển Hong Kong ngày càng thu hẹp khoảng cách trình độ với các đội trong khu vực châu Á. Chúng tôi tạo nhiều cơ hội nhưng không chuyển hóa thành bàn thắng. Đây không phải vấn đề có thể giải quyết trong chớp mắt mà cần cải thiện dần trong tương lai."

Sau trận giao hữu với Việt Nam, tuyển Hong Kong (Trung Quốc) sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển Thái Lan vào ngày 19/6. Trong khi đó, tuyển Việt Nam sẽ gặp Syria vào ngày 20/6 trên sân Thiên Trường (Nam Định).