Theo lịch thi đấu mới nhất của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup, mới đây, cùng tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát ở các địa phương, Ban Tổ chức V.League dự kiến sẽ xin phép tổ chức trở lại vào giữa tháng 3. Thời gian vào trung tuần tháng 3, với các trận đấu bù vòng 3 V.League được tổ chức vào ngày 13 và 14/3, còn vòng bốn sẽ diễn ra vào ngày 19 và 20/3. Sau đó, các vòng tiếp theo sẽ diễn ra với mật độ thi đấu dày đặc, các đội chỉ được nghỉ 3 đến 4 ngày thay vì 1 tuần như trước đây. Lịch thi đấu này sẽ giúp giai đoạn I của V.League 2021 kết thúc đúng kế hoạch, nhằm tạo điều kiện cho đội tuyển Việt Nam tập trung vào tháng 5 để chuẩn bị cho 3 trận còn lại của bảng G thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra vào tháng 6.

Theo đánh giá của giới chuyên môn với lịch thi đấu kiểu “dồn toa” sẽ thiệt thòi cho các đội bóng không có nhiều tiềm lực. Bởi việc hồi phục được thể lực sau 3 đến 4 ngày là không dễ, bên cạnh đó là khả năng cao dễ xảy ra chấn thương, và thời gian di chuyển, thích nghi sân bãi cũng như điều kiện thời tiết của từng địa phương. Nếu những đội bóng nào biết cách vượt qua giai đoạn thi đấu ở giai đoạn I sẽ có rất nhiều cơ hội để giành thứ hạng cao. Những CLB có tiềm lực yếu sẽ phải tính toán để không bị hụt hơi trong cuộc đua trụ hạng khốc liệt.

Để sẵn sàng cho ngày trở lại, các CLB tham gia thi đấu ở V.League đã hội quân ngay sau Tết Nguyên Đán. Từ giờ đến khi V.League dự kiến trở lại còn hơn 2 tuần nữa nên các đội vẫn còn đủ thời gian làm nóng cho các cầu thủ từ tinh thần cho đến điểm rơi phong độ. Với nhiều đội bóng, quãng nghỉ bởi dịch bệnh vừa qua vô tình lại là khoảng thời gian quý cho những CLB đang có thành tích không tốt từ đầu giải như Hà Nội FC hay ĐKVĐ Viettel tìm lại phong độ và lấy lại tinh thần, sau hai vòng đấu đầu tiên không như ý. Theo HLV Chu Đình Nghiêm CLB Hà Nội đã thi đấu không tốt ở hai vòng đầu tiên, khi phải nhận hai thất bại. Trong khi đó, mục tiêu của đội bóng Hà Thành là vào top 6 để đua vô địch ở giai đoạn II. Không chỉ có quãng nghỉ hợp lý, trở lại sau dịch đội bóng thủ đô còn có sự trở lại của những trụ cột quan trọng sau khi dính chấn thương. Trong đó đáng chú ý là sự trở lại của cặp trung vệ Đình Trọng và Duy Mạnh. Ngoài ra, Hà Nội FC cũng đón chào đón sự trở lại của tiền vệ Moses Oloya. Ngoại binh này đã vắng mặt trong 2 trận thua của Hà Nội FC và đang rất nóng lòng trở lại.

Mới đây, chia sẻ với giới truyền thông, tiền vệ Quang Hải cho biết: "Tôi thực sự mong muốn dịch bệnh COVID-19 mau chóng được kiểm soát và bị đẩy lùi để bóng đá trở lại an toàn. Câu lạc bộ đang gặp sóng gió nên tôi cùng các đồng đội sẽ phải vượt qua mọi áp lực để tìm lại sức mạnh vốn có".

Còn với nhà ĐKVĐ Viettel, với việc thiếu vắng đội trưởng Quế Ngọc Hải ở hàng phòng ngự khiến Viettel nhận những kết quả không khả quan khi thất bại trước Hà Nội ở trận Siêu Cúp và cũng chỉ giành được một điểm sau hai lượt trận tại V.League 2021. Sau kỳ nghỉ Tết, tin vui đến với câu lạc bộ Viettel khi Quế Ngọc Hải đã có thể trở lại luyện tập cùng các đồng đội. Tình hình chấn thương của trung vệ xứ Nghệ đã có nhiều dấu hiệu hồi phục tích cực. Bác sĩ của đội là Phạm Văn Tĩnh cho biết: "Chúng tôi cần thêm một lần chụp chiếu để khẳng định việc hồi phục hoàn toàn của Quế Ngọc Hải. Tuy nhiên, với cảm quan, tôi nghĩ rằng Hải có thể thi đấu ngay khi V.League 2021 trở lại".

Không chỉ giúp các cầu thủ nâng cao thể lực, một số CLB còn tìm kiếm quân xanh để tổ chức các trận giao hữu nhằm giúp các cầu thủ tìm lại cảm giác bóng như Nam Định FC có trận giao hữu với tân binh hạng nhất là CLB bóng đá Phù Đổng. Còn SHB Đà Nẵng sẽ có trận đấu nội bộ với lứa đàn em U19. Trong khi đó, tân binh V.League 2021 Bình Định FC sẽ vào Nha Trang để thi đấu giao hữu với đội bóng hạng nhất Khánh Hòa. “Chúng ta đều biết, nếu khi V.League trở lại sẽ đá với mật độ dày hơn cho nên ngoài chuyên môn, phong độ ra thì việc phải nâng thể lực cho các cầu thủ là rất quan trọng. Cùng với đó, cũng phải tính toán hợp lý giữa việc tập luyện và thi đấu làm sao hạn chế thấp nhất những chấn thương cho cầu thủ”, HLV Nguyễn Đức Thắng của Bình Định cho biết.

Để chuẩn bị cho ngày trở lại, CLB TP. HCM sẽ có trận giao hữu với Becamex Bình Dương. Cũng như vậy, hai đội bóng đang có những kết quả không tốt ở V.League là SLNA và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng sẽ thi đấu giao hữu trước khi trở lại thi đấu V.League 2021.

Để đảm bảo vừa thi đấu vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 Liên đoàn bóng đá VN (VFF) và Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cũng công bố hàng loạt quy định bắt buộc. Theo đó, các sân bóng đều phải khử trùng trong buổi sáng ngày thi đấu và chia thành bốn khu vực chi tiết của từng nhóm thành viên như cầu thủ, phóng viên, khán giả; phòng thay đồ của đội bóng sau khi khử khuẩn sẽ niêm phong. Các trọng tài, quan chức đều phải giữ khoảng cách an toàn. Các cầu thủ nhí không được vào sân ở trước trận đấu, cầu thủ các đội bóng cũng không bắt tay nhau trước và sau trận đấu...Về phần đội bóng, mỗi đội sử dụng hai xe ô tô để bảo đảm giữ khoảng cách, các đội cần tới sân cách nhau 10 phút. Cầu thủ được khuyến cáo hạn chế giao tiếp, đặc biệt hạn chế tiếp xúc khi ăn mừng bàn thắng... Cầu thủ dự bị phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian diễn ra trận đấu.