Sau 2 ngày bị Hải Phòng tạm chiếm ngôi đầu, Hà Nội FC đã trở lại với vị trí số 1 trên bảng xếp hạng V.League 2022 bằng chiến thắng cách biệt 3-0 trước SHB Đà Nẵng ở trận đấu muộn nhất vòng 22.

Hiện tại, Hà Nội FC đang có 43 điểm sau 20 trận. Hải Phòng đứng nhì với 41 điểm sau 21 trận. Rất tiếc ở vòng đầu này, hai đối thủ cạnh tranh ngôi vương là Bình Định và Viettel đều sảy chân khi phải chia điểm trước các đối thủ lần lượt là HAGL và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trận hòa không bàn thắng trên sân Hà Tĩnh ở vòng 22 cũng khiến cơ hội lọt vào tốp 3 chung cuộc của đương kim vô địch Viettel dần hẹp lại. Thầy trò HLV Bae Ji-won tạm xếp thứ 4 bảng xếp hạng với 34 điểm và gần như không còn cơ hội tranh vô địch bởi bị đội đầu bảng bỏ khá xa về mặt điểm số.

Với việc đội bóng đất võ bị HAGL cầm hòa trong trận đấu gây nhiều tranh cãi về công tác trọng tài, đã khiến Bình Định chỉ có 37 điểm và tạm đứng ở vị trí thứ 3. Phát biểu sau trận đấu HLV Nguyễn Đức Thắng của Bình Định tỏ rõ sự không hài lòng về cách điều hành của các vị vua áo đen ở trận đấu này. "Theo dõi diễn biến cả trận thì tôi phải phản ứng trọng tài về cả hai tình huống phạt đền. Chưa kể, nhiều tình huống trong sân chúng tôi cũng bị mất lợi thế rất nhiều. Hôm nay trọng tài thổi quả phạt đền đầu tiên thì cũng không hoàn toàn chính xác 100%. Quả phạt đền thứ hai phải nói thật tặng cho đội chủ nhà 1 điểm. Tôi phải nói từ tặng vì công tác trọng tài hôm nay có quá nhiều vấn đề. Hôm nay, chúng tôi cống hiến hết mình nhưng trọng tài phá hỏng trận đấu, làm mất bóng đá đẹp. Dù không thích kiểu bóng đá như thế này nhưng phải chấp nhận thôi. Trọng tài luôn tìm sẵn những cơ hội cầu thủ chủ nhà ngã để thổi phạt. Phải chờ VAR thôi chứ khả năng chuyên môn, tâm lý, trình độ, tư tưởng của trọng tài chưa tốt. Chúng ta có nhiều trọng tài tốt nhưng số đó không nhiều. Hôm nay chắc chắn là bị ép, khi mình nói ra sự thật thì mất lòng nhưng tôi không ngại điều đó", HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết.

Sau vòng 22, cuộc đua trụ hạng có biến động, sau khi Sài Gòn FC thất bại trước Hải Phòng ngay trên sân nhà Thống Nhất ở trận đấu sớm, thì CLB TP.HCM đã tận dụng thời cơ để thoát vị trí đáy bảng, vươn lên thứ 10 với 21 điểm bằng chiến thắng 2-1 trên sân Đông Á Thanh Hóa. Hiện đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành còn có lợi thế trong cuộc đua trụ hạng khi 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không thắng ở vòng đấu thứ 22 diễn ra ngày 30-10.

Được chơi trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã lấn lướt đội khách Viettel và luôn khiến đối thủ phải trong thế phòng ngự. Tấn công nhiều song các học trò HLV Nguyễn Thành Công lại bỏ lỡ khá nhiều cơ hội khi đối mặt khung thành Viettel và bị chia điểm đầy đáng tiếc sau trận hòa không bàn thắng.

Còn với Nam Định, mặc dù đã có trận cầu khởi sắc khi đến sân nhà của Becamex Bình Dương và sớm có lợi thế dẫn bàn nhưng đội bóng thành Nam đã không thể bảo toàn tỷ số thắng chung cuộc, sau khi bị Becamex Bình Dương gỡ hòa 1-1. Với 20 điểm có được sau khi vòng đấu 22 khép lại, Nam Định tạm xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng và hơn nhóm cuối bảng vỏn vẹn 1 điểm.

Như vậy, cuộc đua trụ hạng ngày càng kịch tính ở chặng về đích khi có đến 5 đội bóng nằm trong nhóm "nguy hiểm". Bởi khoảng cách từ vị trí thứ 9 là SHB Đà Nẵng với vị trí đáy bảng xếp hạng là Sài Gòn FC chỉ là một trận thắng.