Khởi động vòng 10 giải bóng đá Ngoại hạng Anh là chiến thắng dễ dàng của Man City trước đối thủ dưới cơ Southampton. Trên sân nhà Etihad, thầy trò HLV Pep Guardiola đã không gặp bất kỳ khó khăn nào khi tiếp đón The Saint. Họ tạo ra vô số cơ hội và cụ thể hóa thành 4 bàn thắng với những pha lập công của Cancelo, Foden, Mahrez và Haaland. Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola cho biết: “Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội và những cầu thủ trên hàng công cần phải dứt điểm tốt hơn, nhưng mà mọi thứ đều ổn. Manchester City hiện đang chơi ba ngày một trận nhưng các cầu thủ đã phản ứng để cho thấy họ có thể thích nghi như thế nào. Chúng tôi đang ghi rất nhiều bàn thắng. Chúng tôi có cảm giác tốt vì chúng tôi đang xoay tua đội hình và mọi người đều có cơ hội ra sân. Các cầu thủ đều biết họ phải làm gì”.

Ở trận đấu cùng giờ, CLB Chelsea tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi có chiến thắng 3-0 ngay trên sân nhà trước Wolves để bám đuổi cuộc đua tốp 4. Đây là trận thắng thứ 2 liên tiếp của tân HLV Graham Potter tại đấu trường Ngoại hạng Anh. Lúc này Chelsea đã vươn lên thứ 4 trên BXH với 16 điểm

Một đội bóng khác của thành London là Tottenham cũng có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Brighton. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Harry Kane. Chiến thắng này đã giúp “Gà Trống” giữ vững vị trí thứ 3.

Một ngày sau, Man United có chuyến hành quân được dự báo là khó khăn tới sân của Everton. Mặc dù bị vươn lên dẫn trước từ rất sớm, nhưng đoàn quân HLV Erik ten Hag đã có màn ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Siêu sao Cristiano Ronaldo là người ghi bàn ấn định tỷ số 2-1, đồng thời cũng là pha lập công đầu tiên của anh tại Ngoại hạng Anh mùa này. Niềm vui chiến thắng còn được nhân đôi với Ronaldo khi anh đạt cột mốc 700 bàn thắng ở cấp độ câu lạc bộ đồng thời giải tỏa được áp lực mà siêu sang người Bồ Đào Nha phải chịu trong thời gian vừa qua. Phát biểu về màn trình diễn chung của Man Utd trong chiến thắng trước Everton, HLV Ten Hag cho biết: "Chúng tôi sớm bị dẫn trước. Phản ứng của cả đội rất tốt, và một trong những mục tiêu của chúng tôi là đối phó tốt hơn với những thất bại và bây giờ, họ vẫn bình tĩnh. Tôi nghĩ trong 35 phút đầu tiên, đó là màn trình diễn khá ấn tượng từ phía chúng tôi. Đặc biệt trong hiệp một, chúng tôi chơi pressing tốt, còn Everton co cụm, nên họ rất khó để đối phó với thế trận của chúng tôi... Tôi rất hài lòng với những gì đã diễn ra".

Sau vòng 10, MU đang có 15 điểm và đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên Mu cũng chỉ hơn hai đội đang bám đuổi phía sau là Newcastle và Brighton đúng 1 điểm

Trận cầu tâm điểm của vòng 10 Ngoại hạng Anh là cuộc chiến giữa Arsenal và Liverpool. Đúng tính chất của trận cầu tâm điểm cả 2 đội tạo nên cơn mưa bàn thắng trên sân Emirates. Sau 90 phút thi đấu căng thẳng và kịch tính phần thắng 3-2 đã nghiêng về đội chủ sân Emirates. Với 3 điểm có được, thầy trò HLV Arteta tiếp tục đứng trên đỉnh bảng xếp hạng sau 9 trận đấu. Còn với Liverpool, thất bại này khiến cho HLV Klopp phải cay đắng cho rằng The Kop đã không còn cơ hội trong cuộc đua đến chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. “Tình hình của chúng tôi bây giờ rõ ràng thực sự khó khăn. Chúng tôi còn không may gặp phải chấn thương của các trụ cột trong một trận đấu có những quyết định đi ngược lại sự thật và mong muốn. Chúng tôi đã mắc những sai lầm quyết định cho cả ba bàn thua”, HLV Klopp thừa nhận.

Thất bại 2-3 chung cuộc khiến Liverpool rơi tự do xuống thứ 10 trên BXH với 10 điểm. Tuy nhiên, HLV Klopp vẫn quả quyết rằng Liverpool sẽ thay đổi để vượt qua giai đoạn khó khăn này: “Vâng, tất nhiên là tôi không hài lòng về trận thua này. Nhưng chúng tôi sẽ chơi hết sức mình trong chặng đường còn lại”.

Mặc dù mùa giải mới trôi qua được 1/4 chặng đường, nhưng có lẽ ngay từ thời điểm hiện tại NHM không còn đặt niềm tin vào Liverpool trong cuộc đua vô địch. Về lý thuyết, khoảng cách 14 và 13 điểm lần lượt kém hai đội đầu bảng Arsenal và Man City là không quá lớn. Tuy nhiên, chứng kiến những gì các cầu thủ Liverpool thể hiện từ đầu mùa bóng đến nay, thật khó để tin đoàn quân HLV Juergen Klopp có thể thay đổi cục diện trước sức mạnh gần như tuyệt đối của Man City hay Arsenal.

Với những gì đã thể hiện từ đầu mùa, đặc biệt là qua hai màn tử chiến với Tottenham và Liverpool ở hai vòng gần nhất, Arsenal của Mikel Arteta đã cho thấy họ sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với Man City. Cuối tuần tới, Arsenal sẽ có cơ hội để cắt đuôi Man City trên BHX, khi nhà ĐKVĐ sẽ có trận đại chiến với Liverpool.

Cuộc chiến vào Top 4 lúc này cũng đang dần nóng lên, khi gã nhà giàu mới nổi, Newcastle hay hiện tượng Brighton cũng sẵn sàng cạnh tranh với những cái tên quen thuộc ở nhóm dẫn đầu là Tottenham, Chelsea hay Man United./.